Thêm một vụ nghi xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi chấn động Phú Thọ

VOV.VN - Bé L. đang ngồi chơi ở sân bóng chuyền thì bị Bình bế ra phía sau nhà văn hóa rồi có hành vi nghi là xâm hại tình dục.

Những ngày vừa qua, dư luận tại Phú Thọ đang hết sức hoang mang khi một vụ nghi xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Tân Sơn. Đối tượng sau đó đã bị người dân vây bắt và đưa lên cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Theo đó, nạn nhân là cháu Hoàng Thị L. (SN 2013), con gái anh Hoàng Văn Huấn (SN 1987) và chị Hà Thị Lan (SN 1991), trú tại xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nhà văn hóa khu Tân Trào, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Phương Thảo)
Theo người nhà cháu bé, khoảng 20h ngày 13/3, trong lúc đánh bóng chuyền hơi tại Nhà văn hóa khu Tân Trào, mọi người có nhờ Hà Văn Bình (SN 1982, trú tại xã Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ) cầm hộ bóng đèn tích điện ra sân để chơi được sáng hơn. Lúc đó Bình ngồi cạnh cháu L.  

Khoảng nửa tiếng sau, khi bóng đèn này bị hết điện, chị Lan (mẹ cháu L.) đã chạy về nhà lấy đèn khác để tiếp tục ra chơi bóng chuyền cùng mọi người.

Khi ra tới nơi, chị Lan không thấy con đâu, chị có hỏi mọi người thì được một cháu bé (đang chơi cùng bé L.) cho biết, bé L. vừa bị Bình bế ra sau nhà văn hóa.

Phát hiện có tiếng trẻ con khóc nên anh Trung (trú cùng khu) cầm đèn pin chạy ra xem thì thấy Bình bỏ chạy. Nghi Bình có hành vi xâm hại tình dục cháu L., anh Trung đã hô hoán người dân tập trung vây bắt.

Trả lời PV VTC News, ông Dương Văn Khái, Chủ tịch UBND xã Minh Đài (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) xác nhận sự việc trên là đúng, đối tượng đã được giao cho cơ quan công an điều tra.

"Hiện nay, mọi thông tin cũng chưa được rõ ràng, chúng tôi đang chờ kết quả của cơ quan chức năng", ông Khái cho biết.

Cháu L. rất sợ người lạ đến gần. (Ảnh: CTV)
Theo đại diện chính quyền xã Minh Đài, đối tượng Hà Văn Bình có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà và nhảy múa trên đồi chè trong khu dân cư.

Năm 2012, Bình đã kết hôn nhưng cuộc sống vợ chồng không hòa thuận nên người vợ đã bỏ về nhà ngoại tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn nên hiện đối tượng đang sống một mình.

Mặc dù người thân đã nhiều lần khuyên Bình đi kiểm tra sức khỏe tâm thần, song phần vì hoàn cảnh khó khăn, phần do Bình ngang bướng nên đến nay vẫn chưa có một xác nhận nào từ bệnh viện về tình hình sức khỏe của đối tượng.
Theo ông Phan Thế Vinh, Trưởng Công an xã Minh Đài, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, lực lượng công an đã có mặt tại Nhà văn hóa khu Tân Trào để làm việc với người nhà cháu bé và phối hợp với cấp trên đưa cháu L. đi kiểm tra sức khỏe.

Hiện cháu L. đã được kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Mặc dù tinh thần cháu đã dần ổn định nhưng bé vẫn tỏ ra sợ hãi khi có người lạ đến gần.

Đối tượng Bình đang bị Công an huyện Tân Sơn tạm giữ để phục vụ công tác điều tra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?
Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?

VOV.VN - LS Tuấn Anh: “Hiện nay, trong hệ thống pháp luật của VN vẫn chưa có quy định “Thiến hóa học” đối với kẻ ấu dâm.

Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?

Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?

VOV.VN - LS Tuấn Anh: “Hiện nay, trong hệ thống pháp luật của VN vẫn chưa có quy định “Thiến hóa học” đối với kẻ ấu dâm.

Vấn đề xâm hại tình dục sẽ được đưa vào chương trình tiểu học?
Vấn đề xâm hại tình dục sẽ được đưa vào chương trình tiểu học?

VOV.VN - Hội LHPN Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ xâm hại tình dục trẻ em. Hội đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về việc đưa nội dung này vào chương trình học.

Vấn đề xâm hại tình dục sẽ được đưa vào chương trình tiểu học?

Vấn đề xâm hại tình dục sẽ được đưa vào chương trình tiểu học?

VOV.VN - Hội LHPN Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ xâm hại tình dục trẻ em. Hội đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về việc đưa nội dung này vào chương trình học.

Cần xem lại quy định xử lý xâm hại tình dục trong Bộ luật Hình sự
Cần xem lại quy định xử lý xâm hại tình dục trong Bộ luật Hình sự

VOV.VN -Hệ thống pháp luật phải thực sự nghiêm minh để không tái diễn hành vi xâm hại tình dục trẻ em ở những người khác.

Cần xem lại quy định xử lý xâm hại tình dục trong Bộ luật Hình sự

Cần xem lại quy định xử lý xâm hại tình dục trong Bộ luật Hình sự

VOV.VN -Hệ thống pháp luật phải thực sự nghiêm minh để không tái diễn hành vi xâm hại tình dục trẻ em ở những người khác.

Nóng trong ngày: Đi xem bóng chuyền với mẹ, bé 4 tuổi bị xâm hại
Nóng trong ngày: Đi xem bóng chuyền với mẹ, bé 4 tuổi bị xâm hại

VOV.VN - Cùng mẹ đứng xem bóng chuyền, cháu bé 4 tuổi bị gã đàn ông 50 tuổi cùng xã dẫn ra sau nhà văn hóa giở trò đồi bại

Nóng trong ngày: Đi xem bóng chuyền với mẹ, bé 4 tuổi bị xâm hại

Nóng trong ngày: Đi xem bóng chuyền với mẹ, bé 4 tuổi bị xâm hại

VOV.VN - Cùng mẹ đứng xem bóng chuyền, cháu bé 4 tuổi bị gã đàn ông 50 tuổi cùng xã dẫn ra sau nhà văn hóa giở trò đồi bại

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ
Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

VOV.VN -  Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ đang tạm giữ Hà Văn Bình - đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi.

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

VOV.VN -  Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ đang tạm giữ Hà Văn Bình - đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi.

Hành trình buộc nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tra tay vào còng
Hành trình buộc nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tra tay vào còng

VOV.VN - Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng về hành vi Dâm ô với trẻ em

Hành trình buộc nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tra tay vào còng

Hành trình buộc nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tra tay vào còng

VOV.VN - Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng về hành vi Dâm ô với trẻ em

Luật sư đề xuất nên "thiến hóa học" kẻ xâm hại tình dục trẻ em
Luật sư đề xuất nên "thiến hóa học" kẻ xâm hại tình dục trẻ em

VOV.VN - Luật sư cho rằng cần tăng nặng hình phạt với những kẻ bị tòa kết án xâm hại tình dục trẻ em, sử dụng biện pháp “thiến hóa học”.

Luật sư đề xuất nên "thiến hóa học" kẻ xâm hại tình dục trẻ em

Luật sư đề xuất nên "thiến hóa học" kẻ xâm hại tình dục trẻ em

VOV.VN - Luật sư cho rằng cần tăng nặng hình phạt với những kẻ bị tòa kết án xâm hại tình dục trẻ em, sử dụng biện pháp “thiến hóa học”.

Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?
Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?

VOV.VN - Khi những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, hơn ai hết, nạn nhân cùng những người làm cha, làm mẹ phải hứng chịu những tổn thương ghê gớm.

Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?

Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?

VOV.VN - Khi những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, hơn ai hết, nạn nhân cùng những người làm cha, làm mẹ phải hứng chịu những tổn thương ghê gớm.

Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường
Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường

Theo Công an quận Thủ Đức, quá trình điều tra nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ 

Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường

Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường

Theo Công an quận Thủ Đức, quá trình điều tra nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ 

Đối tượng nghi xâm hại bé 4 tuổi ở Phú Thọ có biểu hiện dị thường
Đối tượng nghi xâm hại bé 4 tuổi ở Phú Thọ có biểu hiện dị thường

VOV.VN - Đối tượng nghi có hành vi “không đứng đắn” với cháu bé 4 tuổi thường xuyên sử dụng rượu, có biểu hiện “dị thường”, hàng xóm ai cũng tránh.

Đối tượng nghi xâm hại bé 4 tuổi ở Phú Thọ có biểu hiện dị thường

Đối tượng nghi xâm hại bé 4 tuổi ở Phú Thọ có biểu hiện dị thường

VOV.VN - Đối tượng nghi có hành vi “không đứng đắn” với cháu bé 4 tuổi thường xuyên sử dụng rượu, có biểu hiện “dị thường”, hàng xóm ai cũng tránh.

Nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tỏ ra chấp hành lệnh bắt giữ
Nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tỏ ra chấp hành lệnh bắt giữ

VOV.VN - Trông khá mệt mỏi, song nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai  tỏ ra hết sức chấp hành các yêu cầu của cán bộ điều tra

Nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tỏ ra chấp hành lệnh bắt giữ

Nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai tỏ ra chấp hành lệnh bắt giữ

VOV.VN - Trông khá mệt mỏi, song nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai  tỏ ra hết sức chấp hành các yêu cầu của cán bộ điều tra