Thêm một vụ vận chuyển súng qua đường hàng không

Kiểm tra kiện hàng để làm thủ tục chuyển lên máy bay từ TP.HCM đi Vinh (Nghệ An), lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong kiện hàng cất giấu 1 khẩu súng

Sáng 15/2, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật là 1 khẩu súng cho Công an quận Tân Bình (TP.HCM) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng từng phát hiện súng được cất giấu trong cây đàn ghi-ta để chuyển qua đường hàng không - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo nguồn tin trên, chiều 11/2, tại kho hàng hóa nội địa SCSC (đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình), bộ phận soi chiếu hàng hóa thuộc Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra kiện hàng để làm thủ tục chuyển lên máy bay từ TP.HCM đi Vinh (Nghệ An) thì phát hiện trong kiện hàng có cất giấu 1 khẩu súng (được tháo rời từng bộ phận) và đã lập biên bản thu giữ.

Bước đầu điều tra, Công an quận Tân Bình xác định, kiện hàng trên do Công ty TNHH vận chuyển hàng hóa Kerry (đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình) kết hợp với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải BHK (đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) nhận của một người khách ở Bình Thuận để chuyển ra Bắc và khai báo là ống hơi công nghiệp.

Liên quan đến vụ việc này, bước đầu Công an quận Tân Bình đã triệu tập hai người đến lấy lời khai, tiếp tục xác minh làm rõ.

Từ cuối tháng 12/2014 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 10 vụ vận chuyển vũ khí trái phép qua đường hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển súng qua đường hàng không
Phát hiện nhiều vụ vận chuyển súng qua đường hàng không

Các khẩu súng được tháo rời, gói trong các kiện hàng hóa khác nhau.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển súng qua đường hàng không

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển súng qua đường hàng không

Các khẩu súng được tháo rời, gói trong các kiện hàng hóa khác nhau.

U60 bị bắt với “một lô” súng đạn
U60 bị bắt với “một lô” súng đạn

Đối tượng khai nhận tàng trữ số vũ khí nhằm mục đích bán và phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép các loại súng, đạn để bán kiếm lời.      

U60 bị bắt với “một lô” súng đạn

U60 bị bắt với “một lô” súng đạn

Đối tượng khai nhận tàng trữ số vũ khí nhằm mục đích bán và phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép các loại súng, đạn để bán kiếm lời.      

Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu và tàng trữ súng trái phép
Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu và tàng trữ súng trái phép

VOV.VN - Tổng trị giá hàng hóa trên 150 triệu đồng.

Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu và tàng trữ súng trái phép

Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu và tàng trữ súng trái phép

VOV.VN - Tổng trị giá hàng hóa trên 150 triệu đồng.