Phát hiện nhiều F0 là người lao động quay lại làm việc, TP.HCM áp dụng quy trình xử lý mới

VOV.VN - TP.HCM phát hiện nhiều ca F0, chủ yếu là người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại TP để tiếp tục làm việc. Vì vậy, HCDC cho biết, TP đang áp dụng quy trình mới trong điều tra và xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, sau khi ghi nhận số ca dương tính thông qua test nhanh ở Phường 12, quận Gò Vấp có khuynh hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đơn vị này đã trực tiếp giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phường. Nguyên nhân gia tăng là do người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại để tiếp tục làm việc, sau khi lấy mẫu test nhanh trước khi làm việc trở lại đã cho kết quả dương tính. Trạm Y tế Phường 12 đã nhanh chóng áp dụng quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình thích ứng an toàn với COVID-19; tiến hành xử lý và đánh giá tình trạng F0 để cho cách ly tại nhà hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung của quận.

Phường 12 cũng thành lập 5 nhóm hỗ trợ F0 tại nhà qua ứng dụng Zalo, mỗi nhóm gồm 1 bác sĩ, 1 nhân viên y tế, 1 cán bộ phường và 1 đại diện ban ngành, đoàn thể có trách nhiệm tư vấn và theo dõi sức khỏe, hỗ trợ an sinh, giải quyết các vấn đề khó khăn của F0 khi chăm sóc, theo dõi, cách ly tại nhà. Phường 12, quận Gò Vấp cũng đã tiêm vaccine COVID-19 với tỉ lệ 95,4% mũi 1 và 82,5% mũi 2 cho người trên 18 tuổi.

Trước đó, huyện Bình Chánh là địa phương tiên phong áp dụng quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình thích ứng an toàn với COVID-19. Huyện triển khai thực hiện xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các khu vực đang diễn ra ổ dịch, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, qua đó phát hiện  78 người dương tính trên hơn 3.000 mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiến hành đánh giá sơ bộ các tiêu chí như: Có ít nhất 2 hộ gia đình có F0 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau; Tính chất của địa bàn dân cư; Tình trạng tiêm chủng; Đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó...để khoanh vùng, phong tỏa tạm thời ổ dịch trong vòng 24 giờ rồi điều tra và test nhanh.

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn về triển khai quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình thích ứng an toàn với COVID-19. Theo đó, các F0 khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và được cấp thuốc điều trị. Đồng thời, việc xét nghiệm sẽ thực hiện cho tất cả người dân trong phạm vi ổ dịch nhằm phát hiện hết những đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Qua đó đưa những người nhiễm mới phát hiện vào hệ thống quản lý, chăm sóc và điều trị ngay tại nhà.

 Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Nếu phát hiện ca F0 thì đầu tiên địa phương và cơ quan y tế sẽ đến để khám sàng lọc đánh giá tình trạng của F0 như thế nào. Nếu có đủ điều kiện để cách ly tại nhà thì cho cách ly tại nhà. Nếu có triệu chứng và nặng hoặc SpO2 dưới 96 % sẽ báo cho đội phản ứng nhanh đến cấp cứu và chuyển đến bệnh viện"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương vượt qua đại dịch COVID-19” nhằm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương vượt qua đại dịch COVID-19” nhằm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tấm lòng vùng cao hướng về tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh
Tấm lòng vùng cao hướng về tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều 28/8, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vận chuyển hơn 350 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Có gia đình gửi dăm cân gạo, vài quả bí ngô hay ít đặc sản vườn nhà.. nhưng đó là tấm lòng của những người dân miền núi Bắc Kạn.

Tấm lòng vùng cao hướng về tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm lòng vùng cao hướng về tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều 28/8, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vận chuyển hơn 350 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Có gia đình gửi dăm cân gạo, vài quả bí ngô hay ít đặc sản vườn nhà.. nhưng đó là tấm lòng của những người dân miền núi Bắc Kạn.

Yên Bái đón 490 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về
Yên Bái đón 490 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về

VOV.VN - Việc đón lao động cách hàng ngàn cây số trở về quê nhà là hành động thiết thực, thể hiện chính sách nhân văn, đoàn kết của tỉnh Yên Bái.

Yên Bái đón 490 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về

Yên Bái đón 490 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về

VOV.VN - Việc đón lao động cách hàng ngàn cây số trở về quê nhà là hành động thiết thực, thể hiện chính sách nhân văn, đoàn kết của tỉnh Yên Bái.