Thông tin trình báo "chém người rồi xô xuống biển" không có căn cứ

VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau cho biết thông tin trình báo của ngư dân về việc tài công đánh, chém người làm trên tàu rồi xô xuống biển là chưa có căn cứ. Thông tin tàu cá đi vào vùng biển Malaysia cũng không chính xác.

Liên quan thông tin trình báo “chém 4 người, xô xuống biển” xảy ra tại Cà Mau, ngày 15/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã có căn cứ xác định “không có việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài”. Ngoài ra, người đàn ông trình báo vụ việc cũng bị hạn chế về nhận thức.

Không có việc tàu cá vi phạm vùng biển Malaysia

Trả lởi phóng viên VOV, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau), khẳng định, không có việc tàu cá thực hiện đánh bắt ở vùng biển Malaysia. Đơn vị đã truy xuất thiết bị giám sát hành trình của tàu. Cùng với đó, có thể xác định chưa có căn cứ chứng minh vụ việc “chém 4 ngư phủ, xô xuống biển”.

Trước đó, vào đầu tháng 12 vừa qua, anh Nguyễn Chí Thắng (SN 1990, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến Đồn Biên phòng Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) trình báo: Khi tham gia tàu đánh bắt trên cặp cào đôi (tàu cái BT-93520TS; tàu đực BT-93951TS) đã tận mắt chứng kiến tài công tên Triệu trói tay một người treo lên. Sau đó, Triệu đánh, chém trọng thương người này rồi đẩy xuống biển.

Anh Thắng còn khai báo, sau khi đến hỏi Triệu tại sao lại làm vậy thì bị người này dùng ống típ đánh ngất xỉu. Đến sáng, khi tỉnh lại, anh Thắng nghe một người bạn nói lại: trong đêm Triệu tiếp tục dùng mã tấu chém 3 người khác và đẩy hết xuống biển. 

Về những trình báo vừa nêu, Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết, đó là lời trình báo ban đầu của Thắng. Đặc biệt, Thắng còn cho rằng tàu đánh bắt còn cặp cảng của Malaysia. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau đó, Thắng đã thừa nhận không nhìn thấy Triệu chém ngư phủ, vứt xác xuống biển mà chỉ nghe các thuyền viên khác kể lại. Khi cơ quan chức năng truy xuất thiết bị giám sát hành trình cũng không có việc tàu này vi phạm vùng biển Malaysia.

Người trình báo “không bình thường”

Cũng theo Thượng tá Phan Bửu Kiếm, cùng khoảng thời gian Thắng trình báo, có 3 thuyền viên đi cùng tàu với Thắng đến cơ quan chức năng thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) trình báo: Khi tham gia đánh bắt trên biển, thường xuyên bị Huỳnh Văn Triệu (30 tuổi, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) đánh đập và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Triệu. Triệu đã thừa nhận hành vi có đánh đập các ngư phủ.

Làm việc với các thuyền viên khác liên quan, cũng không ai khai báo nội dung “chém ngư phủ, rồi xô xuống biển”.

Về hình ảnh một người bị bắt trói trên tàu cá, báo chí đã đưa tin và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, công an cho biết đây là hình ảnh thật, do một người trên tàu chụp lại. Nạn nhân trong ảnh tên Khương, bị Triệu trói, đánh vì nghi trộm tiền. Hiện anh Khương đang làm việc trên tàu cá khác. Cơ quan chức năng Cà Mau đã liên lạc được với  anh Khương.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết thêm, khi Công an tiếp nhận vụ việc, tiếp xúc ban đầu với Nguyễn Chí Thắng đã phát hiện người này có biểu hiện "không bình thường".

Trước đó, vào tháng 7/2020, hai tàu cá BT-93520TS và BT-93951 TS do ông Lê Văn Đặng (SN: 1955, ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ, xuất phát từ cửa biển Hàm Luông, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ra khơi vùng biển Việt Nam để đánh bắt hải sản.

Trong quá trình đánh bắt, đã có 2 thuyền viên mất tích là Ngô Văn Cường (mất tích ngày 4/10/2020) và Võ Chí Linh (mất tích ngày 5/12/2020). Bước đầu, Công an Cà Mau xác định, Cường mất tích trong quá trình vận chuyển hải sản từ tàu đánh bắt sang tàu thu mua. Còn Linh mất tích là do tự nhảy xuống biển nhằm trốn tránh thực hiện hợp đồng đánh bắt với chủ tàu. 

Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin “chém ngư phủ, vứt xác xuống biển”, là chưa có căn cứ
Thông tin “chém ngư phủ, vứt xác xuống biển”, là chưa có căn cứ

VOV.VN - Liên quan thông tin “chém thuyền viên, vứt xác xuống biển”, gây xôn xao trong dư luận Cà Mau mấy ngày qua, hôm nay (14/12), Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin trên là chưa có căn cứ.

Thông tin “chém ngư phủ, vứt xác xuống biển”, là chưa có căn cứ

Thông tin “chém ngư phủ, vứt xác xuống biển”, là chưa có căn cứ

VOV.VN - Liên quan thông tin “chém thuyền viên, vứt xác xuống biển”, gây xôn xao trong dư luận Cà Mau mấy ngày qua, hôm nay (14/12), Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin trên là chưa có căn cứ.

Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá
Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá

VOV.VN - Do tức giận, Huỳnh Văn Tài (Gò Công Đông, Tiền Giang) dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chủ tàu nhiều cái khiến chủ tàu tử vong tại chỗ.

Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá

Tiền Giang: Khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ngư phủ giết chết chủ tàu cá

VOV.VN - Do tức giận, Huỳnh Văn Tài (Gò Công Đông, Tiền Giang) dùng búa đóng đinh đánh vào đầu chủ tàu nhiều cái khiến chủ tàu tử vong tại chỗ.

Điều tra vụ việc một ngư phủ tử vong trên biển Cà Mau
Điều tra vụ việc một ngư phủ tử vong trên biển Cà Mau

VOV.VN -Khi tàu cá của ông H. đang hoạt động gần đảo Hòn Chuối thì mọi người phát hiện ông Nở không có trên tàu.

Điều tra vụ việc một ngư phủ tử vong trên biển Cà Mau

Điều tra vụ việc một ngư phủ tử vong trên biển Cà Mau

VOV.VN -Khi tàu cá của ông H. đang hoạt động gần đảo Hòn Chuối thì mọi người phát hiện ông Nở không có trên tàu.