Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 830 kg nguyên liệu chế biến trà sữa nhập khẩu được in trên bao bì là do Malaysia và Thái Lan sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hôm nay (15/12), Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, được tìm thấy tại một hộ kinh doanh ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Tân Sửu 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường, Đội quản lý thị trường số 2- Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Phúc Nhân, tại khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An do ông Lưu Xuân Tính (32 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 830 kg nguyên liệu chế biến trà sữa nhập khẩu được in trên bao bì là do Malaysia và Thái Lan sản xuất. Thế nhưng, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng giá trị lô hàng khoảng 65 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đang tiếp tục xác minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu
Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mới đây, Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 120 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa (giá trị gần 200 triệu đồng) đối với tiểu thương buôn bán hàng nhái, hàng lậu.

Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu

Quảng Ninh mạnh tay với đối tượng buôn hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mới đây, Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 120 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa (giá trị gần 200 triệu đồng) đối với tiểu thương buôn bán hàng nhái, hàng lậu.

Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn
Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số hàng hoá không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn

Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số hàng hoá không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc
Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

VOV.VN - Bánh Trung thu tính giá chỉ vài chục ngàn nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp.

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

VOV.VN - Bánh Trung thu tính giá chỉ vài chục ngàn nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp.