Thu hồi 100 tỷ đồng trong vụ “Tham ô tài sản” tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ là hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các đối tượng đã “rút ruột” từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

 Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đã bị bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ là hơn 100 tỷ đồng trong tổng số136 tỷ đồng mà các đối tượng đã “rút ruột”. Phạm Thị Huỳnh Như là đối tượng đã dùng “thủ thuật” để gặp gỡ Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, sau đó dựng nên màn kịch “hùn vốn” để chiếm đoạt từ Tâm số tiền hàng chục tỷ đồng…

Với hành vi này, Phạm Thị Huỳnh Như đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiếu tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay, cùng với quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, lực lượng Công an đang tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán. Cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. 

Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ là hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các đối tượng đã “rút ruột” từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Kết quả thu hồi, kê biên tài sản trong vụ việc nêu trên được xem là có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Đoàn Quang Vinh (SN 1962), nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” qui định tại Khoản 3, Điều 219 BLHS.

Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Đoàn Quang Vinh (SN 1962), nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” qui định tại Khoản 3, Điều 219 BLHS.

2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng “bắt tay” tham ô hơn 86 tỷ đồng
2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng “bắt tay” tham ô hơn 86 tỷ đồng

VOV.VN - Đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng “bắt tay” tham ô hơn 86 tỷ đồng

2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng “bắt tay” tham ô hơn 86 tỷ đồng

VOV.VN - Đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt vì tham ô hơn 86 tỷ đồng
Hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt vì tham ô hơn 86 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5/2/2023, Lâm Thị Hồng Tâm, với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách khoa với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng.

Hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt vì tham ô hơn 86 tỷ đồng

Hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt vì tham ô hơn 86 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5/2/2023, Lâm Thị Hồng Tâm, với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách khoa với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng.