Mỹ tạm dừng phân phối thuốc kháng virus của Regeneron và Lilly

VOV.VN - Chính phủ Mỹ thông báo tạm dừng việc phân phối thuốc điều trị Covid-19 bằng kháng thể của Hãng dược phẩm Regeneron Pharmaceuticals (REGN.O) và Eli Lilly (LLY.N), với lý do, 2 loại thuốc này không có hiệu quả đối với biến thể Omicron thông qua các thử nghiệm.

Biến thể Omicron đang trở thành chủng mới thống trị ở Mỹ với tốc độ lây lan cực nhanh, chiếm khoảng gần 80% số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Bộ Y tế Nhân sinh Mỹ cho biết, trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ 5, việc tạm dừng phân bổ thuốc sẽ tiếp tục cho đến khi có dữ liệu mới về hiệu quả đối với biến thể Omicron. 

Trước đó, các nhà nghiên cứu Đức cũng đã phát hiện ra rằng, thuốc điều trị của Regeneron Pharmaceuticals mất hầu hết hiệu quả khi tiếp xúc với Omicron trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. 

Thuốc kháng virus của  Regeneron Pharmaceuticals trước đó được cho là có thể giúp giảm 81,6% nguy cơ mắc Covid-19 trong khoảng từ 2 - 8 tháng sau khi sử dụng. Trong khi đó, liệu pháp kháng thể kép của hãng dược Eli Lilly được dùng trong điều trị các triệu chứng từ thể nhẹ đến vừa ở bệnh nhi Covid-19, bao gồm cả trẻ sơ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện dấu vết của biến thể Omicron trong hệ thống nước thải tại Munich, Đức
Phát hiện dấu vết của biến thể Omicron trong hệ thống nước thải tại Munich, Đức

VOV.VN - Các nhà khoa học về Y học Nhiệt đới ở thủ đô Munich (Đức) vừa công bố kết quả nghiên cứu khẳng định, đã phát hiện ra dấu vết của biến thể Omicron trong các mẫu nước thải thu thập gần đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, biến thể mới này có thể ngày càng lây lan rộng rãi hơn.

Phát hiện dấu vết của biến thể Omicron trong hệ thống nước thải tại Munich, Đức

Phát hiện dấu vết của biến thể Omicron trong hệ thống nước thải tại Munich, Đức

VOV.VN - Các nhà khoa học về Y học Nhiệt đới ở thủ đô Munich (Đức) vừa công bố kết quả nghiên cứu khẳng định, đã phát hiện ra dấu vết của biến thể Omicron trong các mẫu nước thải thu thập gần đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, biến thể mới này có thể ngày càng lây lan rộng rãi hơn.

AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron
AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron

VOV.VN - Công ty dược phẩm AstraZeneca hôm nay cho biết liệu trình 3 liều vaccine COVID-19 của hãng này có hiệu quả chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron

AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron

VOV.VN - Công ty dược phẩm AstraZeneca hôm nay cho biết liệu trình 3 liều vaccine COVID-19 của hãng này có hiệu quả chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Châu Âu chạy đua ứng phó với biến thể Omicron trước lễ Giáng sinh
Châu Âu chạy đua ứng phó với biến thể Omicron trước lễ Giáng sinh

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh nhưng số ca mắc covid-19 tiếp tục tăng mạnh tại nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là Pháp và Anh. Nhiều nước đã cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trước và sau lễ Giáng sinh.

Châu Âu chạy đua ứng phó với biến thể Omicron trước lễ Giáng sinh

Châu Âu chạy đua ứng phó với biến thể Omicron trước lễ Giáng sinh

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh nhưng số ca mắc covid-19 tiếp tục tăng mạnh tại nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là Pháp và Anh. Nhiều nước đã cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trước và sau lễ Giáng sinh.