Thu phí không biên lai, biển thủ hơn 200 triệu đồng

Sau khi phát hiện có người gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng của thị xã Cao Bằng, một số cá nhân có hành vi gian lận mới tức tốc đến gặp các gia đình thuê ki ốt không được ký hợp đồng để viết biên lai thu phí và “vào sổ”.

Bằng hành vi bỏ ngoài sổ sách, một số cán bộ có trách nhiệm của Ban Quản lý chợ Sông Bằng, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã biển thủ hơn 200 triệu đồng từ tiền thuê ki ốt và lệ phí chợ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, hành vi gian lận trong việc cho thuê tiền thuê địa điểm kinh doanh, lệ phí, tiền bảo vệ (gọi chung là thu phí) ở Chợ Sông Bằng thể hiện rất rõ: Mặc dù 15 ki ốt trong chợ vẫn có người kinh doanh và nộp tiền hàng năm, với giá thuê một ki ốt là 5,1 triệu đồng/năm, thế nhưng trong sổ sách của Ban quản lý chợ không hề có tên người thuê và được ghi là 15 ki ốt này vẫn bỏ trống từ năm 2007 đến nay.

Sau khi phát hiện có người gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng của thị xã Cao Bằng, một số cá nhân có hành vi gian lận mới tức tốc đến gặp các gia đình thuê ki ốt không được ký hợp đồng để viết biên lai thu phí và “vào sổ”.

Điều đáng nói, mặc dù một số hộ kinh doanh chưa hề đóng tiền thuê ki ốt của 6 tháng đầu năm 2010 nhưng vẫn được nhân viên của Ban Quản lý chợ ghi biên lai là đã đóng tiền. Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc và đưa những người liên quan ra ánh sáng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên