Thua tiền ảo, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

VOV.VN - Chơi tiền ảo bị thua, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để có tiền trả nợ.

Ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, gây thiệt hại 5,5 tỷ đồng.

Để mở rộng điều tra vụ án, công an đề nghị ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên, liên hệ Phòng CSHS Công an TP. Cần Thơ để tố giác và phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật Nguyên về hành vi trên.

Theo điều tra, bà Trần Thị Trúc Mai (SN 1991) và bà Trần Thị Mai Em (SN 2001 cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tố giác Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng (phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn), có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại cơ quan công an, Lê Nhật Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của bà Trần Thị Trúc Mai (SN 1991) và bà Trần Thị Mai Em.

Tổng số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng; trả nợ 1 tỷ đồng, số tiền còn lại đối tượng chơi tiền ảo và thua hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo
Bắt đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo

VOV.VN - Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Minh Kháng đã nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Để thực hiện hành vi này, Kháng lên mạng xã hội tìm, liên hệ rồi đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng.

Bắt đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo

Bắt đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo

VOV.VN - Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Minh Kháng đã nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Để thực hiện hành vi này, Kháng lên mạng xã hội tìm, liên hệ rồi đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng.

Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh
Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Sau khi đặt mua hàng trên mạng, Tuấn giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu người bán cung cấp mã OTP gói hàng, tìm cách chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng liên tỉnh.

Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Sau khi đặt mua hàng trên mạng, Tuấn giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu người bán cung cấp mã OTP gói hàng, tìm cách chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng liên tỉnh.

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng
Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

VOV.VN - Hiệp dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

VOV.VN - Hiệp dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.