Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Trong 6 ngày tới, TP. Đà Nẵng triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

Trước đó, từ sáng sớm 8/9, tại ký túc xá phía Tây nằm ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, người dân đã đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Đáng chú ý, phần lớn trong số 900 người đến tiêm trong ngày 8/9 là tiểu thương ở các chợ truyền thống như chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu; chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ… Các tiểu thương rất vui khi được ưu tiên tiêm vaccine sớm.

Ông Trần Vũ Hùng, 58 tuổi, tiểu thương ở chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu cho biết, khi được thông tin đi tiêm phòng, ông rất bất ngờ vì trước đó, vợ ông buôn bán ở chợ Hòa Khánh đã được tiêm mũi 1, giờ ông lại được ưu tiên tiêm phòng: “Quá may mắn, vì tôi chưa có tiêu chuẩn để tiêm. Tuy rằng tôi bị khuyết tật nhưng không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Chính quyền rất quan tâm đến cuộc sống người dân, nhất là người khuyết tật như tôi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước”.

Điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Khu Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 5.000 người. Trung bình mỗi ngày tiêm gần 900 người. Để đảm bảo giãn cách, tiêm đúng quy trình, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bố trí 7 bàn tiêm, mỗi bàn có 6 người. Bác sĩ Bùi Long Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, ngày 8/9, chủ yếu tiêm phòng cho các tiểu thương ở các chợ truyền thống và người làm dịch vụ tiếp xúc nhiều.

“Đa số hộ kinh doanh không dùng điện thoại thông minh nên không khai báo y tế trước được. Do đó bộ phận hỗ trợ, tình nguyện viên sẽ hỗ trợ. Công việc chậm hơn nhưng sẽ theo thứ tự. Phải chia ra theo khung giờ tiêm, sắp xếp từ chờ tiêm cho đến khám, rồi đến khi tiêm. Sau đó, chờ 30 phút rồi ra về đều phải giãn cách”, bác sĩ Dũng nói.

Đợt này, Bộ Y tế phân bổ cho TP. Đà Nẵng 400.000 liều vaccine COVID-19 để tăng cường tiêm bao phủ vaccine cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã tiêm mũi 1 cho khoảng 300.000 người, bao gồm các lực lượng tuyến đầu. Với số lượng vaccine được cấp đợt này, dự kiến trong 6 ngày tới toàn bộ người dân Đà Nẵng trong độ tuổi tiêm phòng sẽ được tiêm mũi 1.

Để triển khai đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay diễn ra an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tiêm chủng, TP. Đà Nẵng đã bố trí 66 đội tiêm tại 9 địa điểm gồm Cung Thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Hội chợ triển lãm, Nhà văn hóa Thể thao quận Ngũ Hành Sơn, Khu công nghiệp quận Liên Chiểu, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê, Ký túc xá phía Tây quận Liên Chiểu, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà, Bệnh viện Đà Nẵng và 2 điểm tiêm trên xe lưu động.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, những loại vaccine đã được Bộ Y tế nhập về đã được khẳng định về mặt chất lượng, do đó không phân biệt loại vaccine nào cả, mà “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”: “Các địa phương phải hết sức quan tâm đến việc tổ chức lập danh sách rồi bố trí các điều kiện để việc tổ chức tiêm đạt hiệu quả cao nhất. Các cấp ủy từ phường, xã quận huyện phải đặc biệt quan tâm đến công tác này để việc tiêm chủng đảm bảo an toàn. Chúng ta càng bao phủ sớm bao nhiêu thì việc chúng ta phòng ngừa và mở lại được các hoạt động của thành phố được sớm bấy nhiêu. Đây vừa là yêu cầu nhưng cũng là quyền lợi của người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống
Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống

VOV.VN - Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống

VOV.VN - Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19
Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 53 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 1.015 trường hợp. Theo đó, địa phương đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới.

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 53 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 1.015 trường hợp. Theo đó, địa phương đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới.

Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19
Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 4 người mắc COVID-19, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng ngay các biện pháp phong toả đối với gần 800 nhân khẩu ở ngõ 71 phố Tân Ấp.

Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19

Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 4 người mắc COVID-19, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng ngay các biện pháp phong toả đối với gần 800 nhân khẩu ở ngõ 71 phố Tân Ấp.

Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại
Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc cho phép một số hoạt động, dịch vụ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc cho phép một số hoạt động, dịch vụ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9
Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát và để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống người dân Thành phố Mỹ Tho, Kiên Giang, từ 0h ngày 9/9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn.

Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9

Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát và để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống người dân Thành phố Mỹ Tho, Kiên Giang, từ 0h ngày 9/9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn.