Trung Quốc đột phá công nghệ nhờ "Mặt trời nhân tạo"

VOV.VN - Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn Tokamak (EAST) của Trung Quốc là lò phản ứng nhiệt hạch còn có biệt danh “Mặt Trời nhân tạo”.

Viện Vật lý Plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn Tokamak (EAST).

Bên trong khoang từ tính dùng để chế tạo Mặt trời nhân tạo. (Ảnh: CNS)

Đây được xem là bước tiến đột phá mở đường cho việc phát triển năng lượng sạch thông qua phản ứng nhiệt hạch, trong bối cảnh các nguồn năng lượng dự trữ trong thiên nhiên của trái đất đang dần cạn kiệt.

Lò phản ứng nhiệt hạch còn được biết đến với biệt danh “Mặt Trời nhân tạo” do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo này đạt nhiệt độ lên tới 100 triệu độ C với công suất sinh nhiệt 10 megawatt.

Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn Tokamak, với chiều cao 11m, đường kính 8m và trọng lượng 400 tấn, nhằm mục đích cung cấp năng lượng sạch bằng sử dụng deuterium và tritium có sẵn trong nước biển để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân trong điều kiện nhiệt độ cao.

“Chúng tôi đã cho Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn Tokamak hoạt động ở chế độ nhiệt hạch (H-mode) trong trạng thái ổn định”  - ông Cung Tiên Tổ, nhà nghiên cứu thuộc Viện Vật lý Plasma cho biết thêm. “Bằng cách phân tích tích hợp vật lý, chúng tôi đã có thể đáp ứng các yêu cầu của một lò phản ứng nhiệt hạch trong tương lai về phương diện các thông số đã được chuẩn hóa”.

Nghiên cứu mới nhất đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm và hỗ trợ khoa học cho dự án Lò phản ứng kiểm tra kỹ thuật kết hợp Trung Quốc (CFETR), đồng thời đặt nền tảng kỹ thuật vững chắc để khai thác và sử dụng năng lượng sạch từ phản ứng tổng hợp hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu 3
Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu 3

VOV.VN - Trung Quốc vừa phóng thành công 2 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu 3 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3.

Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu 3

Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu 3

VOV.VN - Trung Quốc vừa phóng thành công 2 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu 3 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3.

Thế giới cần 1 Hiệp ước toàn cầu về chính phủ trí tuệ nhân tạo?
Thế giới cần 1 Hiệp ước toàn cầu về chính phủ trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN-Trong tương lai 4.0 và xa hơn nữa, liệu các chính phủ có tự vận hành? Cha đẻ của ý tưởng Hiệp ước quốc tế về chính phủ trí tuệ nhân tạo không nghĩ vậy.

Thế giới cần 1 Hiệp ước toàn cầu về chính phủ trí tuệ nhân tạo?

Thế giới cần 1 Hiệp ước toàn cầu về chính phủ trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN-Trong tương lai 4.0 và xa hơn nữa, liệu các chính phủ có tự vận hành? Cha đẻ của ý tưởng Hiệp ước quốc tế về chính phủ trí tuệ nhân tạo không nghĩ vậy.

Ảnh: Bất ngờ về chi nhân tạo giúp các động vật đáng thương đi lại
Ảnh: Bất ngờ về chi nhân tạo giúp các động vật đáng thương đi lại

VOV.VN - Thế giới động vật cũng có những con vật bị khuyết một bộ phận cơ thể vì nhiều lý do. Chi nhân tạo giúp chúng vượt qua khó khăn này.

Ảnh: Bất ngờ về chi nhân tạo giúp các động vật đáng thương đi lại

Ảnh: Bất ngờ về chi nhân tạo giúp các động vật đáng thương đi lại

VOV.VN - Thế giới động vật cũng có những con vật bị khuyết một bộ phận cơ thể vì nhiều lý do. Chi nhân tạo giúp chúng vượt qua khó khăn này.

Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh định vị Bắc Đẩu
Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh định vị Bắc Đẩu

VOV.VN - Trong tương lai gần, Trung Quốc mong muốn Hệ thống Bắc Đẩu sẽ phủ sóng toàn bộ khu vực Trung Á và châu Phi.

Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh định vị Bắc Đẩu

Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh định vị Bắc Đẩu

VOV.VN - Trong tương lai gần, Trung Quốc mong muốn Hệ thống Bắc Đẩu sẽ phủ sóng toàn bộ khu vực Trung Á và châu Phi.

Trí tuệ nhân tạo của Putin làm nước Mỹ điên đảo
Trí tuệ nhân tạo của Putin làm nước Mỹ điên đảo

VOV.VN - Tiết học do ông Putin dạy vào đầu năm học mới bỗng bất ngờ thu hút sự chú ý của truyền thông phương Tây và làm dư luận bên kia bờ đại dương dậy sóng.

Trí tuệ nhân tạo của Putin làm nước Mỹ điên đảo

Trí tuệ nhân tạo của Putin làm nước Mỹ điên đảo

VOV.VN - Tiết học do ông Putin dạy vào đầu năm học mới bỗng bất ngờ thu hút sự chú ý của truyền thông phương Tây và làm dư luận bên kia bờ đại dương dậy sóng.