2 đối tượng truy nã ở Yên Bái sa lưới

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) bắt 2 đối tượng truy nã cùng về tội danh "Trộm cắp tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng cuối tháng 12/2020, do không có tiền mua ma túy để sử dụng, Lý A Thù (SN 1993) rủ Lý A Xu (SN 1986), cùng trú tại bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đến khu vực Công ty cổ phẩn phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt lấy trộm 11 thanh kim loại. Khi các đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra, Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ra quyết định xử phạt Lý A Thù 8 tháng tù giam, Lý A Xu bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên trong quá trình tại ngoại, Lý A Thù đã trốn thi hành án. Cơ quan Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định truy nã Lý A Thù về tội "Trộm cắp tài sản".

Đến ngày 6/9/2021, biết không thoát tội, Lý A Thù đã đến Công an huyện Mù Cang Chải đầu thú. Được biết, đối tượng Lý A Thù có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong án phạt tù đầu tháng 2/2020.

Cũng vào tháng 12/2020, Lý A Lả (SN 1979) cùng Vàng A Dình (SN 1985), đều trú tại bản Ma Lừ Thàng, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải mang dây thừng và bao tải đến khu chăn thả dê nhà ông Lý Chờ Giao cùng bản lấy trộm 1 con dê. Sau khi bắt được dê, cả hai đã đi xe máy về xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn bán được 1,2 triệu đồng, chia nhau mua ma túy sử dụng.

Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải sau đó đã tuyên phạt Lý A Lả và Vàng A Dình mỗi người 6 tháng tù giam cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Lý A Lả đã trốn thi hành án. Cơ quan Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định truy nã Lý A Lả về tội Trộm cắp tài sản.

Đến ngày 6/9/2021, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lý A Lả khi đang lẩn trốn tại bản Đá Đen, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người
Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

VOV.VN - Sau hơn 12 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng đã quay về Việt Nam song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

VOV.VN - Sau hơn 12 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng đã quay về Việt Nam song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 37 năm lẩn trốn
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 37 năm lẩn trốn

VOV.VN -Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm lẩn trốn.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 37 năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 37 năm lẩn trốn

VOV.VN -Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm lẩn trốn.

Truy nã nữ giám đốc công ty bất động sản lừa đảo tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Truy nã nữ giám đốc công ty bất động sản lừa đảo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Truy nã nữ giám đốc công ty bất động sản lừa đảo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Truy nã nữ giám đốc công ty bất động sản lừa đảo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.