2 thanh, thiếu niên cầm dao phóng lợn diễu phố để “sống ảo”

VOV.VN - Việt và Minh rủ nhau mua 1 con dao bầu và 1 ống tuýp sắt rồi hàn lại thành “dao phóng lợn”, cùng nhau diễu phố chụp hình “sống ảo” đăng trên mạng xã hội.

Ngày 17/9, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã triệu tập Trịnh Quốc Việt (SN 2003) và Bùi Gia Minh (SN 2007), trú tại Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu để làm rõ về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm dao phóng lợn di chuyển trên tuyến Quốc lộ 6.

Trước đó, vào ngày 16/9, trên các trang mạng xã hội đăng tải đoạn video clip và các hình ảnh về hai thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên Quốc lộ 6, theo hướng Hà Nội – Sơn La, qua địa phận Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu; Nam thanh niên ngồi sau cầm theo dao phóng lợn. Những hình ảnh trên nhận được nhiều bình luận, phản ánh bất bình của quần chúng nhân dân, gây dư luận xấu trong xã hội.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an huyện Mộc Châu đã nhanh chóng điều tra, xác minh. Theo đó, xác định Trịnh Quốc Việt và Bùi Gia Minh là hai nhân vật chính trong đoạn video clip nói trên.

Được biết, Trịnh Quốc Việt chưa có giấy phép lái xe; Việt và Minh rủ nhau mua 1 con dao bầu và 1 ống tuýp sắt rồi hàn lại thành “dao phóng lợn”, cùng nhau diễu phố chụp hình “sống ảo” đăng trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát
Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra, lái xe xuất trình 1 thẻ phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị mang tên Trần Văn Hùng; không xuất trình được Giấy đi đường. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận mua Thẻ phóng viên này trên mạng xã hội.

Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát

Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra, lái xe xuất trình 1 thẻ phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị mang tên Trần Văn Hùng; không xuất trình được Giấy đi đường. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận mua Thẻ phóng viên này trên mạng xã hội.

Mua cả trăm bộ kit test nhanh Covid-19 trên mạng xã hội về bán kiếm lời
Mua cả trăm bộ kit test nhanh Covid-19 trên mạng xã hội về bán kiếm lời

VOV.VN - Trần Thị Ngọt khai nhận mua số kit test nhanh của một người không quen biết qua mạng xã hội, với giá 120.000 đồng/bộ, mục đích để bán lại kiếm lời với giá 170.000 đồng/bộ.

Mua cả trăm bộ kit test nhanh Covid-19 trên mạng xã hội về bán kiếm lời

Mua cả trăm bộ kit test nhanh Covid-19 trên mạng xã hội về bán kiếm lời

VOV.VN - Trần Thị Ngọt khai nhận mua số kit test nhanh của một người không quen biết qua mạng xã hội, với giá 120.000 đồng/bộ, mục đích để bán lại kiếm lời với giá 170.000 đồng/bộ.

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu qua mạng xã hội bị khởi tố
Nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu qua mạng xã hội bị khởi tố

VOV.VN - Với thủ đoạn lừa bán iPhone trên Facebook, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 22 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu qua mạng xã hội bị khởi tố

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu qua mạng xã hội bị khởi tố

VOV.VN - Với thủ đoạn lừa bán iPhone trên Facebook, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 22 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.