3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo

VOV.VN - Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 2/6, đại diện Công an TP.HCM đã thông tin về việc đối tượng xấu lợi dụng đánh cắp thông tin hoặc giả thông tin cá nhân để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. 

       

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, hiện nay, các đối tượng tội phạm qua mạng triệt để thực hiện các hành vi lừa đảo như: tạo tài khoản giả, làm giấy tờ giả, tạo app vay tiền qua tín dụng.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Cụ thể là công tác phòng ngừa đảm bảo an toàn thông tin của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức nên các đối tượng tội phạm có thể đăng nhập, phát tán các mã độc lấy cắp thông tin với số lượng lớn; tình trạng rao bán trên các trang mạng các thông tin cá nhân để nhằm mua bán và trục lợi. Đặc biệt là hiện nay, một số người dân còn thiếu cảnh giác trong bảo vệ thông tin cá nhân, không nắm sát các quy định của ngân hàng dẫn đến bị các đối tượng lợi dựng làm giả giấy tờ, tài liệu.

Để ngăn chặn, Công an TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường nắm tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng; chỉ đạo công an các quận huyện, các phòng nghiệp vụ tăng cường tuyên tuyền cho người dân về ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và các thủ đoạn của các loại tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng máy tính, mạng viễn thông và các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu để chiếm đoạt tài sản.

Trong năm 2021, Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra, xử lý, khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi làm giả giấy tờ và tạo tài khoản ngân hàng đăng ký tài khoản ngân hàng qua app để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đã tập hợp báo cáo Bộ Công an, kiến nghị các bộ, ngành chức năng trong quản lý các nhà mạng để điều chỉnh các quy định của pháp luật, khắc phục các lỗ hổng quản lý nhà nước trong mở tài khoản ngân hàng, quản lý sim di động để phòng ngừa các loại tội phạm này.

Đặc biệt, hiện nay, Bộ Công an tham mưu Chính phủ thực hiện Đề án 06. Trong đó có nội dung phát triển dịch vụ xác thực định danh điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp căn cơ này giúp các giao dịch tài chính, các giao dịch trên mạng viễn thông mang tính chính danh và qua đó sẽ giảm được tội phạm này.

Với người dân, Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo: "Với công dân phát hiện các trường vi phạm, đối tượng lợi dụng thông tin tài sản cá nhân của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đề nghị người dân thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp báo đến cơ quan công an, viết đơn tố cáo kèm theo các tài liệu liên quan để cơ quan chức năng của Công an TP.HCM tiếp nhận và xử lý vụ việc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo
Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

VOV.VN - Sau gần 3 tuần nghị án, hôm nay (02/6), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Hà Thanh Giang (SN 1988), ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc Giang bồi thường cho bị hại số tiền gần 4 tỷ đồng. 

Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

VOV.VN - Sau gần 3 tuần nghị án, hôm nay (02/6), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Hà Thanh Giang (SN 1988), ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc Giang bồi thường cho bị hại số tiền gần 4 tỷ đồng. 

Bộ Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới mạo danh cán bộ PCCC
Bộ Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới mạo danh cán bộ PCCC

Các đối tượng giả danh cán bộ PCCC lừa đảo người dân đăng ký tham gia lớp tập huấn PCCC để được cấp chứng chỉ, với kinh phí từ 2-6 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Bộ Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới mạo danh cán bộ PCCC

Bộ Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới mạo danh cán bộ PCCC

Các đối tượng giả danh cán bộ PCCC lừa đảo người dân đăng ký tham gia lớp tập huấn PCCC để được cấp chứng chỉ, với kinh phí từ 2-6 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

13 năm tù cho kẻ lừa đảo, tự xưng là người thân của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
13 năm tù cho kẻ lừa đảo, tự xưng là người thân của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị Thanh Hương (trú thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội, tuyên phạt bị cáo 13 năm tù. 

13 năm tù cho kẻ lừa đảo, tự xưng là người thân của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

13 năm tù cho kẻ lừa đảo, tự xưng là người thân của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị Thanh Hương (trú thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội, tuyên phạt bị cáo 13 năm tù. 

Lật tẩy mánh khóe lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online
Lật tẩy mánh khóe lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online

VOV.VN - Sau khi đăng ký tham gia CTV bán hàng cho trang Web IC Market, hai em anh ruột Vũ Văn H. trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội bị lừa mất hơn 750 triệu đồng.

Lật tẩy mánh khóe lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online

Lật tẩy mánh khóe lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online

VOV.VN - Sau khi đăng ký tham gia CTV bán hàng cho trang Web IC Market, hai em anh ruột Vũ Văn H. trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội bị lừa mất hơn 750 triệu đồng.