Bắt 5 thanh niên cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 5 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Chiều 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố 5 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Trọng Phát (22 tuổi), Huỳnh Tấn Tịnh (21 tuổi), Trần Trung Tín (21 tuổi), Lê Trần Long (22 tuổi) và Hồ Hoàng Sa Ri (18 tuổi) cùng trú thị xã Đông Hòa để điều tra tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Đây là 5 bị can có liên quan vụ việc bắt “con nợ” về hành hạ, xảy ra ở tỉnh Phú Yên vào đầu tháng 3/2022. Kết quả điều tra xác định, chiều ngày 2/3/2022, Trần Trung Tín rủ Huỳnh Tấn Tịnh, Lê Trần Long và Hồ Hoàng Sa Ri đến phòng trọ của Trần Văn Thanh (19 tuổi) ở phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để đòi nợ.

Khi đến phòng trọ Trần Văn Thanh, 4 đối tượng là Tịnh, Long, Tín, Sa Ri thấy Trần Thanh Phi (18 tuổi) và Lê Hồ Quy Thưởng (17 tuổi) cùng trú khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa trong phòng trọ. Tịnh biết Phi và Thưởng nợ tiền Nguyễn Tiến Nam (30 tuổi) ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa nhưng không trả nên điện thoại cho Nam, sau đó cùng Tín, Long, Ri chở Phi và Thưởng về nhà Nam để giải quyết chuyện nợ nần.

Tại đây, Nam và Phát (cũng là chủ nợ của Thưởng, Phi) dùng tay, chân đánh hai con nợ. Tiếp đó, cả nhóm chở Phi, Thưởng đến nhà một người tên Thân ở phường Hòa Xuân Tây để Nam, Phát tiếp tục đánh đập, buộc 2 nạn nhân viết giấy nhận nợ, gọi người thân đem tiền đến trả. Phát bảo Tịnh đi mua dây nhựa rút về rồi trói tay Phi, nhấn đầu Phi vào thùng nước để hành hạ, đe dọa Thưởng...

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, người nhà của Trần Thanh Phi đưa cho nhóm của Đỗ Trọng Phát số tiền 6 triệu đồng, lúc đó các đối tượng mới bỏ đi.

Theo kết luận giám định pháp y, Phi và Thưởng cùng bị thương tích 2%. Hành vi của Đỗ Trọng Phát, Huỳnh Tấn Tịnh, Trần Trung Tín, Lê Trần Long, Hồ Hoàng Sa Ri đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Sau khi gây án, các bị can còn viết giấy hướng dẫn cho đồng bọn khai báo gian dối nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây cản trở cho công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản
Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên có hành vi “vòi” tiền người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản

Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên có hành vi “vòi” tiền người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản
Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Tự xưng là Cảnh sát hình sự, Vàng dọa quán của chị N.T.T đang vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 45 triệu đồng và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm.

Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Tự xưng là Cảnh sát hình sự, Vàng dọa quán của chị N.T.T đang vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 45 triệu đồng và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm.

Dọa tạt a-xít để cưỡng đoạt tài sản
Dọa tạt a-xít để cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự Dương Văn Tuyền (25 tuổi, thường trú thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Dọa tạt a-xít để cưỡng đoạt tài sản

Dọa tạt a-xít để cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự Dương Văn Tuyền (25 tuổi, thường trú thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.