Bị phạt 157 triệu đồng vì rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội 

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân tổng cộng số tiền hơn 157 triệu đồng vì hành vi rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội.

Hai cá nhân bị UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 157.250.000 đồng vì hành vi đăng quảng cáo các loài động vật hoang dã, sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định.

Cụ thể 2 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính là Lê Hồng Thời, 25 tuổi, lái xe tải, ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum và Võ Tá Hưng, 37 tuổi làm dịch vụ thú y, ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà.

Ông Lê Hồng Thời bị phạt tiền 1 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cùng 70 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tổng cộng số tiền ông Thời bị xử phạt là 71 triệu đồng.

Ông Võ Tá Hưng bị phạt tiền 1.250.000 đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cùng 85 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tổng cộng số tiền ông Hưng bị xử phạt là 86.250.000 đồng.

Ông Lê Hồng Thời là chủ 2 tài khoản Facebook  mang tên “Thời Lê”, “Lộc Phát” và 2 tài khoản Zalo mang tên “Đồ Rừng Tây Nguyên”, “Trùm Cuối”. Ông  Võ Tá Hưng là chủ tài khoản Facebook “Tây Nguyên Rừng”. Hai ông này có hành vi đăng quảng cáo các loài động vật hoang dã, sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định và một số động vật rừng thông thường trên mạng xã hội, mục đích để bán hàng kiếm lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã
Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt đối tượng Nguyễn Duy Thành (trú tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt đối tượng Nguyễn Duy Thành (trú tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm
Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 1 cá thể động vật hoang dã nhóm 1B.

Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm

Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 1 cá thể động vật hoang dã nhóm 1B.

Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã
Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã vừa phối hợp với Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, điều tra làm rõ 6 đối tượng săn bắn và vận chuyển động vật hoang dã.

Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã vừa phối hợp với Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, điều tra làm rõ 6 đối tượng săn bắn và vận chuyển động vật hoang dã.