Chồng đổ xăng đốt phòng ngủ khiến 2 chị em vợ tử vong khai gì với công an

VOV.VN - Trước khi đổ xăng, châm lửa đốt phòng ngủ, ông Nhi đã dùng cuộn dây điện, chích điện vào người vợ khiến bà này đau đớn, la hét. Sau khi gây án, ông xuống nhà kho lấy chai thuốc trừ sâu lên uống để tự vẫn.

Ngày 23/6, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, người đàn ông bị thương trong vụ cháy nhà dân ở xã Bù Gia Mập khiến 2 người phụ nữ tử vong đã đầu thú, khai nhận hành vi phóng hỏa. 

Hai nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi) và bà Trần Thị Ngọc Tùng (53 tuổi, chị bà Vân).

Sau khi được cấp cứu và tỉnh lại, ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, chồng bà Vân) đã gọi cho công an để đầu thú. Bước đầu ông Nhi khai nhận mình chính là người đã gây ra vụ cháy. Trước khi đổ xăng, châm lửa đốt phòng ngủ, ông đã dùng cuộn dây điện, chích điện vào người bà Vân khiến nạn nhân đau đớn, la hét. Sau khi gây án, ông xuống nhà kho lấy chai thuốc trừ sâu lên uống để tự vẫn.

Theo lời khai của ông Nhi, do có mâu thuẫn từ trước, cụ thể là tất cả giấy tờ mà ông với bà Vân cầm vườn, cầm đồ mấy năm trước nay đã sang tên hết cho con của bà. Bà còn đánh đập ông, đuổi ông ra khỏi nhà. Nếu phản ứng, bà kêu con rể và anh em ra hăm doạ khiến ông bị áp lực và dẫn đến sự việc trên.

Hiện, ông Nhi đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Công an đã cho người thân của ông Nhi bảo lãnh, quản lý ông trong thời gian điều trị để chờ giải quyết vụ việc.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, khoảng 3h sáng ngày 16/6, hàng xóm nghe tiếng la hét của bà Trần Thị Ngọc Vân và thấy lửa cháy trong nhà nên đã hô hoán mọi người xung quanh chạy đến.

Khi mọi người phá cửa để vào trong nhà thì phát hiện ông Nguyễn Đình Nhi đang nằm bất động ở nền phòng khách, kế bên có 1 chai thuốc trừ sâu. Bên trong phòng ngủ, người dân phát hiện 2 người phụ nữ đã tử vong trong tình trạng bị cháy, đồ đạc trong phòng bị lửa thiêu rụi. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa ông Nhi đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy khiến 3 người bị thương: Nghi án chồng đổ xăng đốt phòng ngủ
Vụ cháy khiến 3 người bị thương: Nghi án chồng đổ xăng đốt phòng ngủ

VOV.VN - Nghi do mâu thuẫn gia đình, người chồng tưới xăng vào phòng ngủ của hai vợ chồng rồi châm lửa đốt, khiến 2 vợ chồng và bố đẻ vào ứng cứu bị bỏng nặng.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương: Nghi án chồng đổ xăng đốt phòng ngủ

Vụ cháy khiến 3 người bị thương: Nghi án chồng đổ xăng đốt phòng ngủ

VOV.VN - Nghi do mâu thuẫn gia đình, người chồng tưới xăng vào phòng ngủ của hai vợ chồng rồi châm lửa đốt, khiến 2 vợ chồng và bố đẻ vào ứng cứu bị bỏng nặng.

Ông bố ở Hà Nội khống chế con đẻ, đổ xăng dọa đốt nhà để gặp bạn gái
Ông bố ở Hà Nội khống chế con đẻ, đổ xăng dọa đốt nhà để gặp bạn gái

Người đàn ông vì ghen tuông đã mua xăng về dọa đốt nhà cùng con gái (7 tuổi) nhằm gây sức ép để được gặp bạn gái.

Ông bố ở Hà Nội khống chế con đẻ, đổ xăng dọa đốt nhà để gặp bạn gái

Ông bố ở Hà Nội khống chế con đẻ, đổ xăng dọa đốt nhà để gặp bạn gái

Người đàn ông vì ghen tuông đã mua xăng về dọa đốt nhà cùng con gái (7 tuổi) nhằm gây sức ép để được gặp bạn gái.

Đổ xăng đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác
Đổ xăng đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tùng Ninh chuẩn bị can xăng 5l nhằm đốt xe ô tô của anh họ là Nguyễn Thái Sơn nhưng lại đốt nhầm xe của người khác, đồng thời làm cháy lan, khiến 1 xe ô tô khác nữa bị hư hỏng nặng.

Đổ xăng đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác

Đổ xăng đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tùng Ninh chuẩn bị can xăng 5l nhằm đốt xe ô tô của anh họ là Nguyễn Thái Sơn nhưng lại đốt nhầm xe của người khác, đồng thời làm cháy lan, khiến 1 xe ô tô khác nữa bị hư hỏng nặng.