Đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm sa lưới

VOV.VN - Bị truy nã, đối tượng che giấu thân phận, thường xuyên thay đổi nơi ở, lẩn trốn với những vỏ bọc khác nhau suốt 15 năm, nhưng đã sa lưới.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Quốc Tình (SN 1989, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) và Nguyễn Trọng Dương (SN 1973, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) khi đang lẩn trốn ở ngoại tỉnh.

Trong đó, Nguyễn Trọng Dương là đối tượng phạm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức" bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc liêu ra quyết định truy nã. Qua công tác điều tra xác minh, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định sau khi bỏ trốn, Nguyễn Trọng Dương đã che giấu thân phận, làm công nhân tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai…và thường xuyên thay đổi nơi cư trú để đối phó với cơ quan điều tra trong suốt 15 năm qua.

Tuy nhiên, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Dương tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khi Dương đang chuẩn bị trốn qua tỉnh Đồng Nai sau gần 15 năm phạm tội.

Sau khi bắt giữ được đối tượng, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao Nguyễn Trọng Dương cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, xử lý.

Cũng trong ngày bắt đối tượng truy nã Nguyễn Trọng Dương, tổ công tác tham gia bắt đối tượng Dương, tiếp tục bắt giữ được thêm đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Quốc Tình. Tình là đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vào tháng 7/2019, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã.

Nguyễn Quốc Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương trong giai đoạn Toà án nhân dân huyện Hương Khê chuẩn bị xét xử vụ án. Qua công tác điều tra, xác minh, phân tích thông tin tài liệu liên quan đến Nguyễn Quốc Tình sau khi bỏ trốn. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ thành công Nguyễn Quốc Tình khi đối tượng đang trốn tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện tổ công tác đã tiến hành áp giải Nguyễn Quốc Tình về cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vây ráp, khống chế đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Công an vây ráp, khống chế đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

VOV.VN - Bị truy nã về tội “Giết người”, Sơn lẩn trốn suốt 11 năm qua, đến khi bị phát hiện Sơn cố thủ buộc công an phải phá cửa xe khống chế đối tượng.

Công an vây ráp, khống chế đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an vây ráp, khống chế đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

VOV.VN - Bị truy nã về tội “Giết người”, Sơn lẩn trốn suốt 11 năm qua, đến khi bị phát hiện Sơn cố thủ buộc công an phải phá cửa xe khống chế đối tượng.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Sơn La
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Sơn La

VOV.VN - Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hờ A Chứ, sinh năm 1972, trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Sơn La

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Sơn La

VOV.VN - Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hờ A Chứ, sinh năm 1972, trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Sa lưới sau 16 năm trốn truy nã
Sa lưới sau 16 năm trốn truy nã

VOV.VN - Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và bắt giữ Nguyễn Trọng Dương, khi y đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sa lưới sau 16 năm trốn truy nã

Sa lưới sau 16 năm trốn truy nã

VOV.VN - Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và bắt giữ Nguyễn Trọng Dương, khi y đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.