Đột nhập cửa hàng điện thoại lấy trộm 14 iPhone

VOV.VN - Sau khi trộm được 9 chiếc điện thoại iPhone, Cao Văn Điệp tiếp tục quay lại cửa hàng điện thoại lấy trộm thêm 5 chiếc điện thoại nữa thì bị công an bắt giữ.

Ngày 26/7, theo tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Cao Văn Điệp (SN 1999, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/7, Cao Văn Điệp đột nhập vào cửa hàng kinh doanh điện thoại trên đường Lê Duẩn, TP Vinh lấy trộm 5 điện thoại iPhone. Ngay sau đó Công an phường Trường Thi, TP Vinh đã vào cuộc bắt được đối tượng Cao Văn Điệp.

Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận, ngày 23/7, Điệp từng đến cửa hàng điện thoại nói trên, lợi dụng sự sơ hở của nhân viên cửa hàng đã lấy trộm 9 điện thoại di động iPhone. Sau khi trộm xong, Điệp mang điện thoại đi bán.

Thấy dễ trộm, ngày 24/7, Điệp tiếp tục đến cửa hàng lấy thêm 5 điện thoại di động. Tuy nhiên, lần trộm thứ 2, Điệp  bị Công an phường Trường Thi phát hiện, bắt giữ. Tổng trị giá tài sản mà Điệp lấy trộm 2 lần khoảng 150 triệu đồng. 

Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ Cao Văn Điệp để điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm người móc trộm điện thoại ở sự kiện thể thao tại Đà Nẵng
Bắt nhóm người móc trộm điện thoại ở sự kiện thể thao tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nhóm này trà trộn vào sự kiện Revive Water Run 2022, sau đó chia nhau đi móc túi. Trong thời gian ngắn, đã lấy được 21 điện thoại di động của người tham gia sự kiện.

Bắt nhóm người móc trộm điện thoại ở sự kiện thể thao tại Đà Nẵng

Bắt nhóm người móc trộm điện thoại ở sự kiện thể thao tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nhóm này trà trộn vào sự kiện Revive Water Run 2022, sau đó chia nhau đi móc túi. Trong thời gian ngắn, đã lấy được 21 điện thoại di động của người tham gia sự kiện.

Vụ nữ du khách Nga bị trộm điện thoại: Tài xế taxi thừa nhận bỏ chạy để chiếm tài sản
Vụ nữ du khách Nga bị trộm điện thoại: Tài xế taxi thừa nhận bỏ chạy để chiếm tài sản

VOV.VN - Theo lời khai của tài xế taxi Trần Quốc Hưng, vì nghĩ rằng hai cô gái người Nga không nói được tiếng Việt, không thể trình báo cơ quan công an nên đã lái xe bỏ đi để lấy điện thoại.

Vụ nữ du khách Nga bị trộm điện thoại: Tài xế taxi thừa nhận bỏ chạy để chiếm tài sản

Vụ nữ du khách Nga bị trộm điện thoại: Tài xế taxi thừa nhận bỏ chạy để chiếm tài sản

VOV.VN - Theo lời khai của tài xế taxi Trần Quốc Hưng, vì nghĩ rằng hai cô gái người Nga không nói được tiếng Việt, không thể trình báo cơ quan công an nên đã lái xe bỏ đi để lấy điện thoại.

Đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh để trộm điện thoại Iphone 13 Promax
Đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh để trộm điện thoại Iphone 13 Promax

VOV.VN - Danh khai nhận do nghiện trò chơi điện tử, cần tiền tiêu xài nên đi từ TP Cần Thơ đến địa bàn tỉnh Trà Vinh để trộm cắp tài sản.

Đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh để trộm điện thoại Iphone 13 Promax

Đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh để trộm điện thoại Iphone 13 Promax

VOV.VN - Danh khai nhận do nghiện trò chơi điện tử, cần tiền tiêu xài nên đi từ TP Cần Thơ đến địa bàn tỉnh Trà Vinh để trộm cắp tài sản.