Kẻ đâm trọng thương chủ tịch phường ở Huế từng đi tù về tội "giết người"

VOV.VN - Cơ quan công an xác định giữa Tối và chủ tịch UBND phường Thuỷ Châu có mối quan hệ họ hàng, nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Chiều 15/5 Công an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) cho biết, nghi phạm đâm ông V.Đ.D (SN 1964) - Chủ tịch UBND Thuỷ Châu (thị xã Hương Thuỷ) được xác định là Võ Trọng Tối (SN 1958, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). Hiện Công an thị xã Hương Thuỷ đang thực hiện lệnh tạm giữ đối với Tối về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra của Công an thị xã Hương Thuỷ, Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với nạn nhân là ông V. Đ.D. Do có mẫu thuẫn cá nhân nên khoảng 6h30 - 7h ngày 15/5, Võ Trọng Tối đem theo dao từ nhà đi xe máy đến nhà ông D. đợi sẵn trước cổng nhà.

Khi thấy nạn nhân đi bộ thể dục về, Tối đến gần giả vờ hỏi chuyện rồi dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Sau khi gây án, Võ Trọng Tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Thủy Châu và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 8h50 phút cùng ngày, tổ công tác của Công an thị xã Hương Thủy phát hiện Võ Trọng Tối đang chạy xe trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan ra hướng Quảng Trị nên nhanh chóng đuổi theo và bắt giữ thành công. Theo cơ quan công an, trước khi gây án, Võ Trọng Tối từng có tiền án về tội “giết người” vào năm 1993.

Để kịp thời động viên, khen thưởng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các cán bộ chiến sỹ trong phát hiện, kịp thời và truy bắt thành công đối tượng gây án nguy hiểm, ngay trong sáng 15/5, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thừa Thiên - Huế thay mặt cho Ban giám đốc thưởng nóng cho Công an thị xã Hương Thủy số tiền 10 triệu đồng.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của ông V.Đ.D, thời điểm nhập viện, huyết áp của ông D. không đo được. Các y, bác sĩ đã hồi sức tích cực, hội chẩn, truyền máu và tiến hành mổ cấp cứu. Bác sĩ xác định ông D. bị rách mạch máu ở trong bụng, máu chảy ồ ạt... 

Theo lãnh đạo UBND thị xã Hương Thuỷ, ông V.Đ.D. được các y, bác sĩ phẫu thuật và hiện tạm thời qua cơn nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã bắt được nghi phạm đâm chủ tịch phường ở Thừa Thiên-Huế
Đã bắt được nghi phạm đâm chủ tịch phường ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Sáng nay (15/5), lực lượng chức năng đã bắt nghi phạm đâm trọng thương Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc đối tượng này đang tìm cách bỏ trốn.

Đã bắt được nghi phạm đâm chủ tịch phường ở Thừa Thiên-Huế

Đã bắt được nghi phạm đâm chủ tịch phường ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Sáng nay (15/5), lực lượng chức năng đã bắt nghi phạm đâm trọng thương Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc đối tượng này đang tìm cách bỏ trốn.