Kê khống 353 mộ giả để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

VOV.VN - Công an làm rõ các đối tượng đã thỏa thuận, kê khống 353 mộ giả, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 700 triệu đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm, Nguyễn Văn Quý (43 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Hương Trà; Nguyễn Quyền (57 tuổi); Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (24 tuổi) là 2 con trai của Quyền, tất cả cùng trú tại thành phố Huế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong 2 năm 2019 và 2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế, chủ đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Hương Sơ ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế về việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Phạm vi giải phóng mặt bằng nằm trong địa giới hành chính của khu vực 2 và khu vực 4, phường Hương Sơ. Tại mặt bằng dự án lúc này có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện di dời được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ. Ngoài các lăng mộ có hài cốt và một số mộ gió đắp lên từ trước để giữ đất, nhiều cá nhân, hộ gia đình đã vun thêm nhiều mộ đất để kê khai với mục đích nhận thêm nhiều tiền bồi thường. 

Thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Huế hợp đồng với Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ, phường An Tây, thành phố Huế thực hiện phát quang, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực dự án. Đối tượng Quyền là chủ doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ đã cùng 2 con trai và Nguyễn Văn Quý - nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Hương Trà thỏa thuận với người dân có mồ mả nằm trong dự án để làm hợp đồng cất bốc mồ mả. Đối tượng còn liên hệ với Tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di dời, liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến chôn cất để người dân có thủ tục quyết toán, nhận tiền bồi thường.

Theo thỏa thuận, các đối tượng sẽ được người dân trả 800.000-900.000 đồng/mộ. Ngoài ra các đối tượng còn hưởng lợi từ việc bán hòm gỗ, om sành đựng tro cốt. Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ, các đối tượng đã thỏa thuận, kê khống 353 mộ giả, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 700 triệu đồng. 

Hiện, vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kê khống đền bù đất đai, 2 cán bộ TP Thanh Hóa bị khởi tố
Kê khống đền bù đất đai, 2 cán bộ TP Thanh Hóa bị khởi tố

VOV.VN - Chiều 13/3, công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai cán bộ do liên quan đến sai phạm về đất đai.

Kê khống đền bù đất đai, 2 cán bộ TP Thanh Hóa bị khởi tố

Kê khống đền bù đất đai, 2 cán bộ TP Thanh Hóa bị khởi tố

VOV.VN - Chiều 13/3, công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai cán bộ do liên quan đến sai phạm về đất đai.

Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán để cấp dưới kê khống bòn rút tiền
Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán để cấp dưới kê khống bòn rút tiền

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND và kế toán xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây nghiêm trọng.

Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán để cấp dưới kê khống bòn rút tiền

Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán để cấp dưới kê khống bòn rút tiền

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND và kế toán xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây nghiêm trọng.

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng
Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.