Khởi tố hiệu trưởng, kế toán lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can đối với Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, Hải Phòng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi và nguyên Kế toán Trường THPT Nguyễn Trãi (xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, đầu tháng 5/2022, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi, phát hiện bà Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Hiệu trưởng Trường (SN 1969, trú tại Do Nha, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Dung (SN 1990, trú tại Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng), nguyên kế toán Trường THPT Nguyễn Trãi là đối tượng thực hiện trực tiếp hành vi lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa từng là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, sau đó được điều chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên, khi thấy bị lực lượng Công an điều tra, bà Hoa đã có đơn xin thôi điều hành trường THPT Quang Trung.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Dung đã có hành vi lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, nhà trường không cải tạo, sửa chữa khu nhà lưu niệm; không cải tạo, lắp hệ thống phòng chống nắng khu phòng học 3 tầng; không mua sắm, trang bị hệ thống rèm chống nắng lớp học... nhưng vẫn lập hồ sơ khống đề nghị thanh quyết toán, qua đó rút tiền ngân sách.

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng và nguyên kế toán một trường tiểu học ở An Giang
Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng và nguyên kế toán một trường tiểu học ở An Giang

VOV.VN - Hai đối tượng gồm Nguyễn Dạ Thảo - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Nguyễn Đoàn Bảo Như - nguyên Kế toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng và nguyên kế toán một trường tiểu học ở An Giang

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng và nguyên kế toán một trường tiểu học ở An Giang

VOV.VN - Hai đối tượng gồm Nguyễn Dạ Thảo - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Nguyễn Đoàn Bảo Như - nguyên Kế toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Lập khống hồ sơ, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk và kế toán bị truy tố
Lập khống hồ sơ, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk và kế toán bị truy tố

VOV.VN - Năm 2019 và 2020, hai bị can này đã thực hiện chi tổng số tiền 602 triệu đồng (từ nguồn tiền cá nhân của Trần Văn Khương tự ứng trước) không đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Lập khống hồ sơ, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk và kế toán bị truy tố

Lập khống hồ sơ, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk và kế toán bị truy tố

VOV.VN - Năm 2019 và 2020, hai bị can này đã thực hiện chi tổng số tiền 602 triệu đồng (từ nguồn tiền cá nhân của Trần Văn Khương tự ứng trước) không đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Khởi tố 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Khởi tố 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Khởi tố 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.