Khởi tố nhóm thanh niên chặn đánh người đi xe máy biển số Vĩnh Phúc

VOV.VN - Nhóm thanh niên Phú Thọ mang hung khí tụ tập ở một điểm giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc, chặn đánh tất cả thanh niên đi xe máy có biển số tỉnh này, vừa bị khởi tố.

Chiều 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Phương Thảo, Hoàng Xuân Bách, Nguyễn Tuấn Anh (cùng sinh năm 2005) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng Trần Văn Hùng (SN 2004), Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 2003), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2004), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004), Tạ Hùng Anh (SN 2006), Lê Anh Tuấn (SN 2005), Phạm Trần Ban Mai (SN 2006), Hoàng Việt Bắc (SN 2006), Hoàng Phúc Hải Long (SN 2006) bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tội cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra của cơ quan này, từ ngày 22-25/1 (tức ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết), nhóm thanh niên gồm 22 đối tượng do Trần Văn Hùng cầm đầu đã tập trung ở quán nước đầu cầu Việt Trì thuộc khu 2, xã Sông Lô (thành phố Việt Trì) chờ các thanh niên đi xe máy biển kiểm soát số 88 để đuổi đánh, ném chai bia vào người. Thậm chí, nhiều nạn nhân bị chặn xe, đánh hội đồng, dùng dao đâm hay ném gạch vào người.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn điều khiển xe máy che biển kiểm soát, mang theo hung khí, phóng tốc độ nhanh, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, rú ga trên các tuyến đường trong thành phố Việt Trì, khi phát hiện thanh niên đi xe biển kiểm soát đầu số 88 sẽ dồn đuổi và chặn đánh.

Trong 4 ngày, nhóm đối tượng đã chặn đánh, dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân, trong đó có 4 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ việc trước đó khi sang huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bị nhóm thanh niên tại đây đuổi đánh nên Lê Anh Tuấn (SN 2005, trú tại xã Phú Lộc) và Trần Văn Hùng (SN 2004, trú tại xã Trị Quận) cùng ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã bàn bạc, thống nhất lập nhóm Facebook lấy tên “G.iế.t 88” với mục đích tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc sang chơi tại thành phố Việt Trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.000 tỷ đồng
Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Khuất Hồng Sơn và đồng bọn thực hiện.

Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.000 tỷ đồng

Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Khuất Hồng Sơn và đồng bọn thực hiện.

Phú Thọ: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn
Phú Thọ: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn

VOV.VN - Trong đường dây này, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán).

Phú Thọ: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn

Phú Thọ: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn

VOV.VN - Trong đường dây này, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán).

Hình phạt nào cho người phụ nữ cùng nhân tình đầu độc chồng ở Phú Thọ?
Hình phạt nào cho người phụ nữ cùng nhân tình đầu độc chồng ở Phú Thọ?

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố người vợ cùng nhân tình đầu độc chồng về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, mặc dù nạn nhân không thiệt mạng. Hình phạt sẽ rất nghiêm khắc vì phạm tội xuất phát từ động cơ đê hèn, bội bạc...

Hình phạt nào cho người phụ nữ cùng nhân tình đầu độc chồng ở Phú Thọ?

Hình phạt nào cho người phụ nữ cùng nhân tình đầu độc chồng ở Phú Thọ?

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố người vợ cùng nhân tình đầu độc chồng về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, mặc dù nạn nhân không thiệt mạng. Hình phạt sẽ rất nghiêm khắc vì phạm tội xuất phát từ động cơ đê hèn, bội bạc...