Làm rõ nguyên nhân vụ khống chế cháu bé 4 tuổi dọa đốt xăng

VOV.VN - Liên quan đến vụ đối tượng dùng xăng khống chế cháu bé 4 tuổi để đòi nợ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, cơ quan chức năng đã lấy lời khai ban đầu của đối tượng.

Theo đó, Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM khai nhận, đầu năm 2020 Phương nhận thầu lại của Lê Văn Thìn (36 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) một số công trình xây dựng để làm kiếm lời trên địa bàn TP.HCM và đã bỏ ra trước 680 triệu đồng để thực hiện.

Sau khi các công trình hoàn thành, Thìn nhận đủ tiền từ các chủ đầu tư. Mặc dù Phương nhiều lần tìm gặp đòi nhưng Thìn vẫn không trả mà còn dẫn gia đình bỏ đi khỏi nơi cư trú vào cuối năm 2020. Phương mất liên lạc đến đầu tháng 2/2023 thì tình cờ phát hiện facebook vợ Thìn là chị N.T.T và biết thông tin nơi ở của gia đình Thìn.

Đầu tháng 3/2023, Phương tìm được thông tin trường học của con Thìn bèn lên kế hoạch bắt cóc. Đến chiều 10/3, Phương chuẩn bị một chai xăng rồi tìm được cách đón cháu L.A.T (4 tuổi) về đến nhà ngồi chờ vợ chồng Thìn, đồng thời nhờ bạn mua thêm xăng. Khoảng 17 giờ 15 phút, vợ Thìn về thì gặp Phương nhưng từ chối đề cập chuyện tiền bạc rồi bỏ ra ngoài.

Lúc này, Phương khóa trái cửa nhà nhốt cháu A.T ở bên trong cùng với mình và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà rồi dọa châm lửa. Một số người dân gần đó tới can ngăn thì Phương lấy xăng đổ lên người mình và cầm bật lửa ở tay, đe dọa phóng hỏa nếu ai tới gần.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh cùng một số lãnh đạo đơn vị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, điều động thêm lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Nhận thấy tình thế đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh mặc quân phục công an nhân dân để tạo lòng tin của đối tượng trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở trong lúc thương thuyết, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời khống chế được đối tượng, giải cứu thành công cháu bé, bảo vệ tài sản cho người dân và tính mạng cho chính đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng khiến vợ tử vong vì không xin được tiền mua nước ngọt giải rượu
Nổ súng khiến vợ tử vong vì không xin được tiền mua nước ngọt giải rượu

VOV.VN - Tới xin tiền vợ để mua nước uống nhưng không được. Trong lúc to tiếng, Tới đã nổ súng khiến vợ tử vong tại chỗ.

Nổ súng khiến vợ tử vong vì không xin được tiền mua nước ngọt giải rượu

Nổ súng khiến vợ tử vong vì không xin được tiền mua nước ngọt giải rượu

VOV.VN - Tới xin tiền vợ để mua nước uống nhưng không được. Trong lúc to tiếng, Tới đã nổ súng khiến vợ tử vong tại chỗ.

Điều tra vụ nổ súng vào cửa nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Dương
Điều tra vụ nổ súng vào cửa nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Dương

Trước khi xảy ra sự việc, chị T. mâu thuẫn với một người, và sau đó người này đã đăng lên mạng xã hội Facebook lời lẽ đe dọa.

Điều tra vụ nổ súng vào cửa nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Dương

Điều tra vụ nổ súng vào cửa nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Dương

Trước khi xảy ra sự việc, chị T. mâu thuẫn với một người, và sau đó người này đã đăng lên mạng xã hội Facebook lời lẽ đe dọa.

Xử lý mạnh tay với hình thức đòi nợ kiểu “khủng bố”
Xử lý mạnh tay với hình thức đòi nợ kiểu “khủng bố”

VOV.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an các tỉnh thành đang tăng cường trấn áp, triệt phá các ổ nhóm cho vay nặng lãi đòi nợ kiểu “khủng bố tinh thần”.

Xử lý mạnh tay với hình thức đòi nợ kiểu “khủng bố”

Xử lý mạnh tay với hình thức đòi nợ kiểu “khủng bố”

VOV.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an các tỉnh thành đang tăng cường trấn áp, triệt phá các ổ nhóm cho vay nặng lãi đòi nợ kiểu “khủng bố tinh thần”.