Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Trên Facebook cá nhân, P.V.L tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.

Ngày 11/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với P.V.L (SN 2002, ở tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu nhằm chống Nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng P.V.L đã tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; xúc phạm lãnh tụ; ủng hộ tổ chức phản động, khủng bố lưu vong Việt Tân, Dega.

Lợi dụng vụ khủng bố ngày 11/6/2023 ở Đắk Lắk, đối tượng này đã đăng lên mạng xã hội thông tin có nội dung tung hô các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong, chống phá Đảng, Nhà nước.

Vụ án đang được cơ quan an ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước
Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, Mỗ Lao, Hà Đông) bị phạt 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, Mỗ Lao, Hà Đông) bị phạt 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bình Dương: Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an
Bình Dương: Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an

VOV.VN - Ngày 24/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông N.T.D (35 tuổi, ngụ TP.Dĩ An) lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải video cắt ghép, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. 

Bình Dương: Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an

Bình Dương: Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an

VOV.VN - Ngày 24/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông N.T.D (35 tuổi, ngụ TP.Dĩ An) lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải video cắt ghép, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. 

Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk
Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tổng số người bị khởi tố trong vụ việc ở Đắk Lắk đã lên đến 84 người, trong số đó 75 đối tượng bị khởi tố về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk

Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tổng số người bị khởi tố trong vụ việc ở Đắk Lắk đã lên đến 84 người, trong số đó 75 đối tượng bị khởi tố về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".