Nhiều vụ báo tin giả bị trộm, cướp tài sản tiền tỉ ở An Giang

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang xử lý nhiều trường hợp người dân báo tin giả bị trộm, cướp tài sản nhằm che giấu nợ nần cá nhân hoặc lấy lòng tin trong việc làm ăn.

Ngày 4.2, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian gần đây, lực lượng của đơn vị đã xác minh, xử lý nhiều trường hợp người dân báo tin giả bị trộm và cướp tài sản tiền tỉ nhằm che giấu nợ nần cá nhân hoặc lấy lòng tin trong việc làm ăn.

Bà D.T.Đ khai nhận do lấy tiền trả nợ, sợ gia đình buồn phiền nên tạo hiện trường giả bị cướp tài sản rồi báo công an

Cụ thể, chiều 1/2, bà D.T.Đ (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú) trình báo công an địa phương việc bà bị một đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế, trói lại. Sau đó, người này mở két sắt lấy tiền, trang sức trị giá khoảng 250 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Châu Phú nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định bà Đ. làm giả hiện trường, báo tin sai sự thật nhằm che giấu việc đã đem số tài sản trên đi trả nợ cá nhân.

Qua làm việc, bà Đ. thú nhận do bản thân mắc nợ, muốn giấu gia đình nên báo tin giả bị cướp để đem tiền đi trả nợ.

Công an làm việc với bà P.T.Đ (ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, H.Châu Phú) về việc báo tin giả bị trộm két sắt có tài sản gần 4 tỉ đồng

Trước đó, ngày 31/1, Công an xã Bình Long, H.Châu Phú nhận được tin báo của bà P.T.Đ (48 tuổi, ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long) về việc bị mất trộm két sắt có chứa nữ trang các loại trị giá gần 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình, thực tế két sắt không bị mất mà được cất trong phòng ngủ của bà Đ.

Lực lượng công an kiểm tra phát hiện két sắt bà P.T.Đ báo mất vẫn còn trong nhà, tổng trị giá tài sản bên trong khoảng 1,2 tỉ đồng, không phải gần 4 tỉ đồng như bà Đ. báo tin

Đồng thời, khi kiểm tra két sắt, lực lượng công an phát hiện bên trong chứa nữ trang các loại trị giá trên 1,2 tỉ đồng, chênh lệch hơn 2,7 tỉ đồng so với tài sản bà Đ. trình báo bị mất trộm.

Qua làm việc, bà Đ. khai nhận do đang làm chủ hụi, muốn tạo lòng tin, tạo thuận lợi cho việc làm ăn nên trình báo với công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế, nhằm thể hiện bản thân có nhiều tài sản.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp báo tin giả nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an
Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an

VOV.VN - N.T. C bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an

Xử phạt hành chính người báo thông tin giả đến cơ quan công an

VOV.VN - N.T. C bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Đi tù vì đăng tin giả
Đi tù vì đăng tin giả

VOV.VN - Pháp luật có quy định xử lý cụ thể đối với những đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Đi tù vì đăng tin giả

Đi tù vì đăng tin giả

VOV.VN - Pháp luật có quy định xử lý cụ thể đối với những đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả
Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định thông tin về “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả

Thông tin “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” là tin giả

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định thông tin về “cuộc điện thoại hỏi tiêm phòng” đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.