Nhóm thanh niên hỗn chiến, bắn súng tự chế náo loạn phố ở Hội An

Chiều 9/5, một vụ nổ súng xảy ra tại đường Lý Thái Tổ (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, 6 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ), bất ngờ, một thanh niên mang theo mã tấu lao vào quán chém một người trong nhóm này bị đứt ngón tay.

Khi chém xong, thanh niên này bỏ chạy, 5 người còn lại trong nhóm đuổi theo.

Chạy đến nhà văn hoá Trường Lệ, nhóm của thanh niên mang theo mã tấu phục sẵn, dùng cây súng tự chế dài khoảng 1m bắn 2 phát đạn vào những người đuổi theo, khiến anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp bị đa chấn thương vùng mặt, cổ, xương. Anh Hiệp sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương ở TP Hội An cấp cứu. 

Nhận được tin báo, Công an TP Hội An đã đến hiện trường và thu giữ 1 cây kiếm tự chế. Qua điều tra ban đầu, Công an xác định đối tượng gây án là Trần Xuân Vũ (hộ khẩu tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu). Hiện đối tượng này đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đang truy tìm Điền, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng ở Yên Bái sa lưới
Nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng ở Yên Bái sa lưới

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhóm người gây ra vụ xả súng xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái hồi tháng 4 vừa qua, thu giữ 2 khẩu súng.

Nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng ở Yên Bái sa lưới

Nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng ở Yên Bái sa lưới

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhóm người gây ra vụ xả súng xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái hồi tháng 4 vừa qua, thu giữ 2 khẩu súng.

Án chung thân và 108 năm tù cho nhóm giang hồ nổ súng gây chết người
Án chung thân và 108 năm tù cho nhóm giang hồ nổ súng gây chết người

VOV.VN - Liên quan đến vụ án sơ thẩm "nổ súng gây chết người" ở phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau nhiều ngày xét xử, chiều 25/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên án.

Án chung thân và 108 năm tù cho nhóm giang hồ nổ súng gây chết người

Án chung thân và 108 năm tù cho nhóm giang hồ nổ súng gây chết người

VOV.VN - Liên quan đến vụ án sơ thẩm "nổ súng gây chết người" ở phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau nhiều ngày xét xử, chiều 25/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên án.

Khởi tố 4 bị can vụ nổ súng bắn chết người ở Đồng Tháp
Khởi tố 4 bị can vụ nổ súng bắn chết người ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 15/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Linh (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và 3 người khác để điều tra về hành vi “Giết người”.

Khởi tố 4 bị can vụ nổ súng bắn chết người ở Đồng Tháp

Khởi tố 4 bị can vụ nổ súng bắn chết người ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 15/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Linh (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và 3 người khác để điều tra về hành vi “Giết người”.