Phát hiện cơ sở giết cả tấn lợn chết để đưa sang Bắc Ninh tiêu thụ

VOV.VN - Chỉ vì lợi nhuận, bà Lương Thị Quỳnh Như đã thu mua hàng tấn lợn chết không rõ nguyên nhân ở Bắc Giang, để tổ chức thịt nhằm mang sang tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang, Công an xã Minh Đức (huyện Việt Yên) kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ hơn 1 tấn lợn chết để mang đi tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 15 phút, ngày 29/3, qua kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại nhà bà Lương Thị Quỳnh Như (sinh năm 1989, ở thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang), tổ công tác đã phát hiện cơ sở này đang mổ 15 con lợn đã chết không rõ nguyên nhân, tổng trọng lượng lợn thịt tại thời điểm kiểm tra là 1,1 tấn. Bà Như tổ chức giết mổ lợn nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

Bằng các biên pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bước đầu xác định, bà Như cho biết đã thu mua số lợn đã chết trên ở địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ chức thịt lợn để định mang sang tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang để xử phạt vi phạm hành chính bà Lương Thị Quỳnh Như theo quy định của pháp luật; buộc tiêu hủy 1,1 tấn sản phẩm động vật trên. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh làm rõ vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hơn 6000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm có nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ…

Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hơn 6000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm có nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ…

3 "người nghiện" đi bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
3 "người nghiện" đi bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Những người này bước đầu đem tặng sản phẩm để tạo niềm tin, sau đó mới mời người dân mua các loại thực phẩm chức năng với giá tiền triệu. Đáng nói, các sản phẩm này không có hóa đơn, chứng từ.

3 "người nghiện" đi bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

3 "người nghiện" đi bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Những người này bước đầu đem tặng sản phẩm để tạo niềm tin, sau đó mới mời người dân mua các loại thực phẩm chức năng với giá tiền triệu. Đáng nói, các sản phẩm này không có hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
Hà Nội phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Tối 23/2, lượng lượng chức năng Hà Nội phối hợp kiểm tra đột xuất một căn hộ tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn bao bì, tem nhãn và gần 2 tấn thực phẩm chức năng.

Hà Nội phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Hà Nội phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Tối 23/2, lượng lượng chức năng Hà Nội phối hợp kiểm tra đột xuất một căn hộ tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn bao bì, tem nhãn và gần 2 tấn thực phẩm chức năng.

Quảng Ninh thu giữ khối lượng lớn thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc
Quảng Ninh thu giữ khối lượng lớn thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 1.500 gói thực phẩm ăn liền không có chứng từ xuất xứ và chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quảng Ninh thu giữ khối lượng lớn thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh thu giữ khối lượng lớn thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 1.500 gói thực phẩm ăn liền không có chứng từ xuất xứ và chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.