Tạm đình chỉ công tác Đại úy công an đánh người phụ nữ ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều 13/4, Liên quan vụ một Đại úy công an ở Bình Dương đánh người dân, Công an Bình Dương thông tin đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với người này.

 

Theo Công an tỉnh Bình Dương, người đàn ông xảy ra xô xát với người dân trong clip trên mạng xã hội là Đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Để có căn cứ xác minh, xử lý vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với Đại úy Trần Xuân Phương và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, ghi lại hình ảnh một nhóm người có cả nam lẫn nữ xảy ra xô xát. Đáng chú ý, trong clip, Đại úy Phương đã đánh nhiều nhát vào mặt một người đàn ông. Ngoài ra, trong lúc cự cãi, Đại úy Phương được cho là người đã dùng tay đấm vào lưng, đầu và bụng của người phụ nữ tên T trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP. Thuận An. Nguyên nhân vụ xô xát được cho là do mâu thuẫn tranh cãi con hẻm bị ô tô đậu bít lối, khiến xe của vợ chồng bà T không đi qua được./.

Clip ghi lại cảnh Đại úy công an cùng nhóm người ẩu đả ở Bình Dương (Nguồn: Facebook)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ công tác 3 cán bộ công an can thiệp phần mềm bấm biển số xe
Đình chỉ công tác 3 cán bộ công an can thiệp phần mềm bấm biển số xe

Trong khi thi hành công vụ, 3 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã có dấu hiệu can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số xe nên bị đình chỉ công tác.

Đình chỉ công tác 3 cán bộ công an can thiệp phần mềm bấm biển số xe

Đình chỉ công tác 3 cán bộ công an can thiệp phần mềm bấm biển số xe

Trong khi thi hành công vụ, 3 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã có dấu hiệu can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số xe nên bị đình chỉ công tác.

Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người đi đường
Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người đi đường

VOV.VN - Nguyễn Quốc Hưng (SN 1997, Thường Tín, Hà Nội) cầm theo bộ đàm, giả danh là công an để cưỡng đoạt tiền của người vi phạm luật giao thông.

Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người đi đường

VOV.VN - Nguyễn Quốc Hưng (SN 1997, Thường Tín, Hà Nội) cầm theo bộ đàm, giả danh là công an để cưỡng đoạt tiền của người vi phạm luật giao thông.

Điều tra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế ở Gia Lai
Điều tra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế ở Gia Lai

Sáng 17/3, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đơn vị chức năng đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến vụ việc gây mất trật tự và hành hung nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Điều tra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế ở Gia Lai

Điều tra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế ở Gia Lai

Sáng 17/3, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đơn vị chức năng đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến vụ việc gây mất trật tự và hành hung nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người
Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người

VOV.VN - Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã chuyển đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người với 2 bị can trong vụ án đánh chết người trước cổng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội.

Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người

Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người

VOV.VN - Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã chuyển đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người với 2 bị can trong vụ án đánh chết người trước cổng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội.