Tạm giữ cặp vợ chồng chuyên cho vay tiền với lãi suất lên tới 109%/năm

VOV.VN - Vợ chồng này đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất là 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất khoảng 109%/năm.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với N.T.P.D (SN 1991) và chồng là N.X.T, (SN 1991, cùng trú tại Tổ dân phố Hoà Nam, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an huyện Quảng Hòa nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân về việc vợ chồng D và T có hành vi cho vay lãi nặng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập, xác minh, lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên.

Qua khám xét người và nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, cặp đôi này đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất là 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất khoảng 109%/năm.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vay nặng lãi, trả tiền chậm 1 ngày bị tính lãi cả tháng
Vay nặng lãi, trả tiền chậm 1 ngày bị tính lãi cả tháng

VOV.VN - Trong giấy vay nợ sẽ không ghi lãi suất nhưng cặp vợ chồng ở Nghệ An thỏa thuận miệng với người vay với mức lãi cao. Nếu qua 1 ngày của tháng sau mà người vay chưa trả tiền thì nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng.

Vay nặng lãi, trả tiền chậm 1 ngày bị tính lãi cả tháng

Vay nặng lãi, trả tiền chậm 1 ngày bị tính lãi cả tháng

VOV.VN - Trong giấy vay nợ sẽ không ghi lãi suất nhưng cặp vợ chồng ở Nghệ An thỏa thuận miệng với người vay với mức lãi cao. Nếu qua 1 ngày của tháng sau mà người vay chưa trả tiền thì nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng.

Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi 
Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi 

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) và Lê Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một).

Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi 

Kẻ dọa giết lực lượng trực chốt ở Bình Dương có liên quan đến ma túy, cho vay nặng lãi 

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) và Lê Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một).

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng tới 200%
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng tới 200%

VOV.VN - Long hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2021 với lãi suất từ 120-200%/năm, gấp nhiều lần mức lãi suất quy định của Nhà nước.

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng tới 200%

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng tới 200%

VOV.VN - Long hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2021 với lãi suất từ 120-200%/năm, gấp nhiều lần mức lãi suất quy định của Nhà nước.