Tạm giữ Hà “mát” để điều tra hành vi đòi tiền bảo kê quán nhậu ở TP.HCM

VOV.VN - Giang hồ Hà "mát" bị bắt quả tang đang nhận 12 triệu tiền bảo kê của một chủ quán nhậu ở quận Bình Tân.

Ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà (còn gọi Hà "mát", 54 tuổi) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trưa 13/1, Hà bị bắt quả tang đang nhận 12 triệu đồng tiền bảo kê quán nhậu của ông C.

Theo điều tra ban đầu, ông C là chủ một quán nhậu ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM. Trong quá trình kinh doanh, Hà thường xuyên đến quán kiếm chuyện đòi đập phá, đe dọa không cho kinh doanh và buộc chủ quán phải đưa tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng. Vì muốn yên ổn làm ăn nên ông C đã nhiều lần đưa tiền cho người này.

Tuy nhiên thời gian gần đây, do tình hình kinh doanh khó khăn, không đủ khả năng nên nạn nhân xin thiếu tiền nhưng Hà không đồng ý. Đến trưa 13/1, khi cả 2 đến điểm hẹn để đưa – nhận 12 triệu đồng tiền bảo kê thì Hà bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Được biết, Hà "mát" thuộc dạng có "số má giang hồ", từng tham gia hoạt động cho vay, đòi nợ ở khu vực quận Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh. Riêng thời gian từ năm 1986 đến năm 2000, Hà "mát" có đến 3 tiền án tội cố ý gây thương tích, từng liên quan vụ chém đứt lìa tay con nợ.

Sau khi củng cố hồ sơ chứng cứ ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hà, tiếp tục điều tra xử lý về tội "cưỡng đoạt tài sản"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 giang hồ đi đánh thuê bị bắt
7 giang hồ đi đánh thuê bị bắt

VOV.VN - Do không đòi được tiền nên Thạch thuê nhóm đối tượng trên đánh dằn mặt, nhằm gây áp lực buộc giám đốc một công ty phải trả nợ.

7 giang hồ đi đánh thuê bị bắt

7 giang hồ đi đánh thuê bị bắt

VOV.VN - Do không đòi được tiền nên Thạch thuê nhóm đối tượng trên đánh dằn mặt, nhằm gây áp lực buộc giám đốc một công ty phải trả nợ.

Trùm giang hồ vùng giáp ranh ở Bình Dương bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn
Trùm giang hồ vùng giáp ranh ở Bình Dương bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn

VOV.VN - Chiều nay (15/11), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để di lý đối tượng Lê Văn Phi (35 tuổi, quê Nghệ An) từ tỉnh Kom Tum về Bình Dương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trùm giang hồ vùng giáp ranh ở Bình Dương bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn

Trùm giang hồ vùng giáp ranh ở Bình Dương bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn

VOV.VN - Chiều nay (15/11), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để di lý đối tượng Lê Văn Phi (35 tuổi, quê Nghệ An) từ tỉnh Kom Tum về Bình Dương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

"Giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền thoát án hình sự vụ bay lắc trong mùa dịch
"Giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền thoát án hình sự vụ bay lắc trong mùa dịch

VOV.VN - Công an TP Ninh Bình tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng trong vụ "bay lắc" tại quán karaoke trong thời gian chống dịch Covid-19.

"Giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền thoát án hình sự vụ bay lắc trong mùa dịch

"Giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền thoát án hình sự vụ bay lắc trong mùa dịch

VOV.VN - Công an TP Ninh Bình tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng trong vụ "bay lắc" tại quán karaoke trong thời gian chống dịch Covid-19.