Tiếp tục khởi tố vụ án “huỷ hoại rừng” tại huyện Chư Sê, Gia Lai

VOV.VN - Ngày 25/7, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” tại tiểu khu 1064, lâm phần UBND xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quản lý.

Ông Thái Thượng Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê cho biết, đơn vị khởi tố vụ án đối với vi phạm tại 3,1 rừng rụng lá phục hồi, quy hoạch rừng phòng hộ. Tại thời điểm khởi tố vụ án, lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Trước đó, vào ngày 13/7, đơn vị cáo báo cáo về việc phát hiện 4,1 ha rừng tại lâm phần do UBND xã Hbông quản lý bị kẻ gian cày ủi, san phẳng trong khoảng cuối tháng 6/2022. Trong đó, có 3,1 ha là rừng lá phục hồi, hơn 1 ha là đất trống có gỗ tái sinh.

Tại hiện trường, chỉ sót lại ít cành nhánh, gốc cây nhỏ. Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an huyện Chư Sê và chủ rừng thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua, rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc quản lý của UBND xã Hbông quản lý bị xâm phạm. Trước đó, từ tháng 3 đến tháng 9/2021, 34,6 ha rừng phòng hộ ở 13 lô, thuộc các Khoảnh 1, 2 và 4 Tiểu khu 1065 cũng bị san phẳng, cày ủi. Phải tới khi 23,5 ha bạch đàn trồng ở đây bén gốc, cao chừng trên 1 gang tay, thì chủ rừng và lực lượng kiểm lâm mới phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rừng phòng hộ Chư Sê liên tục bị cày ủi, san phẳng
Rừng phòng hộ Chư Sê liên tục bị cày ủi, san phẳng

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đến 1 năm qua, lâm phần này bị xâm phạm, với tổng diện tích gần 40ha.

Rừng phòng hộ Chư Sê liên tục bị cày ủi, san phẳng

Rừng phòng hộ Chư Sê liên tục bị cày ủi, san phẳng

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đến 1 năm qua, lâm phần này bị xâm phạm, với tổng diện tích gần 40ha.

Khởi tố vụ án và 2 bị can phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai
Khởi tố vụ án và 2 bị can phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 14/6, Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Yưt (SN 1972) và Tuy (SN 1987) cùng trú tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh để điều tra về hành vi huỷ hoại 2,2 ha rừng phòng hộ.

Khởi tố vụ án và 2 bị can phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai

Khởi tố vụ án và 2 bị can phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 14/6, Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Yưt (SN 1972) và Tuy (SN 1987) cùng trú tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh để điều tra về hành vi huỷ hoại 2,2 ha rừng phòng hộ.

Liều lĩnh cày ủi rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn
Liều lĩnh cày ủi rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn

VOV.VN - Hơn 34ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu 1065 do UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quản lý bị phá, cày, san ủi trong suốt từ tháng 3/2021 đến đầu tháng 9/2021.

Liều lĩnh cày ủi rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn

Liều lĩnh cày ủi rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn

VOV.VN - Hơn 34ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu 1065 do UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quản lý bị phá, cày, san ủi trong suốt từ tháng 3/2021 đến đầu tháng 9/2021.