Ca sỹ Vy Oanh khiếu nại việc triệu tập của Công an TP.HCM

VOV.VN - Theo nội dung triệu tập, trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) để làm việc. Luật sư của Vy Oanh cho biết, nữ ca sỹ không đến theo như giấy triệu tập mà gửi văn bản khiếu nại.

Sáng nay (24/3), một nguồn tin xác nhận Phòng Cảnh sát Hình sự  (PC02) - Công an TP.HCM đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh, đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng). 

Theo nội dung triệu tập, trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM để làm việc.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu, do trước đó đã có văn bản khiếu nại, cung cấp thêm một số thông tin liên quan vụ việc gửi Công an TP.HCM.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác nhiều cá nhân, trong đó có bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng (mẹ ông Tuấn).

Trong đơn khiếu nại, ca sĩ Vy Oanh cho rằng bản thân đang là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, hành vi vi phạm của Nguyễn Phương Hằng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả nữ ca sĩ này được xác định là bị hại trong vụ án. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả trên, nay lại được tách ra do một đơn vị khác điều tra, xử lý độc lập theo đơn tố giác của một người khác không phải là bị can Nguyễn Phương Hằng.

Nữ ca sỹ cho rằng ông Tuấn tố giác mình xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phương Hằng thì bà Hằng sẽ có đơn tố giác tội phạm hoặc có ý kiến tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, nơi đang giải quyết vụ án, nếu muốn. “Ông Tuấn không thể thay mặt bà Hằng tố giác trong trường hợp này” – bà Oanh cho biết 

Nữ ca sĩ cho rằng Phòng Cảnh sát Hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cần phối hợp để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách đầy đủ, toàn diện, đúng sự thật.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh cũng đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng đề nghị quan tâm, theo dõi sát sao, có hướng xử lý kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, sau khi nhận giấy triệu tập của Công an TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an nêu bài học phát ngôn từ vụ án Nguyễn Phương Hằng
Bộ Công an nêu bài học phát ngôn từ vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Cơ quan Công an có khuyến cáo gì về những bài học sử dụng phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật từ vụ án Nguyễn Phương Hằng?

Bộ Công an nêu bài học phát ngôn từ vụ án Nguyễn Phương Hằng

Bộ Công an nêu bài học phát ngôn từ vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Cơ quan Công an có khuyến cáo gì về những bài học sử dụng phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật từ vụ án Nguyễn Phương Hằng?

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Viện Kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ cho công an
Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Viện Kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ cho công an

VOV.VN - Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. 

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Viện Kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ cho công an

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Viện Kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ cho công an

VOV.VN - Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. 

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng
Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.         

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.