Truy nã cô gái trẻ "ôm" 8 tỷ tiền đặt cọc mua đất của người dân

Tuyết (22 tuổi) thỏa thuận, nhận tiền đặt cọc mua đất của nhiều người dân trên địa bàn TP Móng Cái. Tuy nhiên, sau đó Tuyết không bàn giao đất mà còn "ôm" 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Tuyết (22 tuổi, ở TP Móng Cái) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái về việc, Tuyết đã chiếm đoạt tài sản của người dân, thông qua việc huy động tiền bằng hình thức hợp đồng đặt cọc tiền mua đất, sau đó Tuyết đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, Tuyết đã thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc mua đất của nhiều người dân tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Tuy nhiên sau đó Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, không trả lại tiền đặt cọc mà còn bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cảnh sát, Tuyết đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của người dân.

Để phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm; Công an Quảng Ninh đề nghị, mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin gì liên quan đến đối tượng bị truy nã thì báo ngay cho Công an tỉnh Quảng Ninh, hoặc liên hệ trực tiếp qua điều tra viên Nguyễn Văn Hải (điện thoại: 0942050222), hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Điều tra 4 đối tượng bị tố cáo lừa đảo 28 tỷ đồng
Cần Thơ: Điều tra 4 đối tượng bị tố cáo lừa đảo 28 tỷ đồng

Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều nạn nhân với 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 28 tỷ đồng.

Cần Thơ: Điều tra 4 đối tượng bị tố cáo lừa đảo 28 tỷ đồng

Cần Thơ: Điều tra 4 đối tượng bị tố cáo lừa đảo 28 tỷ đồng

Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều nạn nhân với 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 28 tỷ đồng.

Viên chức ở Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Viên chức ở Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Do cần tiền để trả nợ, Trịnh Thị Huệ (41 tuổi, Thanh Hoá) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng

Viên chức ở Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Viên chức ở Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Do cần tiền để trả nợ, Trịnh Thị Huệ (41 tuổi, Thanh Hoá) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng

Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay (8/5), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi), trú tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Duy Phương (24 tuổi), trú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Đô (22 tuổi), trú tỉnh An Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến.

Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay (8/5), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi), trú tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Duy Phương (24 tuổi), trú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Đô (22 tuổi), trú tỉnh An Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến.