Viện KSND Tối cao xin lỗi công khai luật gia Trần Thị Ngọc Nga

VOV.VN - Khoảng 11 năm trước, luật gia Trần Thị Ngọc Nga từng bị khởi tố, truy tố oan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 31/7, tại trụ sở UBND phường ĐaKao, Quận 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức buổi cải chính, công khai xin lỗi đối với luật gia Trần Thị Ngọc Nga (Giám đốc TNHH Dịch vụ - Tư vấn Tân Vinh Luật).

Đại diện VKS tối cao, cơ quan điều tra tặng hoa cho bà Nga.

Đại diện VKS tối cao, cơ quan điều tra tặng hoa cho bà Nga.

Theo hồ sơ, ngày 24/1/2009, luật gia Trần Thị Ngọc Nga bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong hai năm 2008 và 2009, bà Nga ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi (quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

Trong quá trình đòi tài sản, bà Nga bị tố thường xuyên vòi vĩnh tiền, gian dối để chiếm đoạt của hai người đàn ông Nhật.

Ngày 29/1/2010, VKSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bà Nga. Đến ngày 13/9/2010, VKSND Tối cao ra bản cáo trạng truy tố bà Nga với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị truy tố, bà Nga đã cung cấp nhiều chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án, khi hết thời hạn điều tra Bộ Công an đã đình chỉ điều tra đối với bà.

Mang tội danh lừa đảo, bị khởi tố, bắt giam hơn 13 tháng oan sai, bà Trần Thị Ngọc Nga cho biết trong suốt thời gian từ ngày bị bắt cho đến bây giờ là 11 năm, bà gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có việc không còn được khách hàng tin tưởng giao việc cho làm nên rất khó khăn về tinh thần lẫn vật chất.

"Được làm sáng tỏ vụ việc này tôi cũng rất tin tưởng vào pháp luật Việt Nam” - bà Nga nói và cho biết sau buổi xin lỗi công khai này bà sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường oan sai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án nhà báo ở Điện Biên bị truy tố tội lừa đảo: Bị cáo kêu oan
Vụ án nhà báo ở Điện Biên bị truy tố tội lừa đảo: Bị cáo kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hải Phong liên tục kêu oan và khẳng định mình chỉ vay tiền nặng lãi với lãi suất 6%, không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ án nhà báo ở Điện Biên bị truy tố tội lừa đảo: Bị cáo kêu oan

Vụ án nhà báo ở Điện Biên bị truy tố tội lừa đảo: Bị cáo kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hải Phong liên tục kêu oan và khẳng định mình chỉ vay tiền nặng lãi với lãi suất 6%, không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan
Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

VOV.VN - Sau 4 tháng 9 ngày tạm giam, ông Bùi Xuân Quang (Đồng Nai) đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tổ chức buổi xin lỗi công khai do truy tố oan.

Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

Viện KSND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

VOV.VN - Sau 4 tháng 9 ngày tạm giam, ông Bùi Xuân Quang (Đồng Nai) đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tổ chức buổi xin lỗi công khai do truy tố oan.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan
Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan

VOV.VN - Vì truy tố, bắt giam oan một người hơn 600 ngày nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phải hầu tòa vì bị kiện đòi bồi thường.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hầu tòa vì truy tố oan

VOV.VN - Vì truy tố, bắt giam oan một người hơn 600 ngày nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phải hầu tòa vì bị kiện đòi bồi thường.

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai
Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Bà Nguyễn Thị Chín được bồi thường hơn 580 triệu đồng và ông Nguyễn Văn Dân được bồi thường hơn 355 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Viện KSND tỉnh Thái Nguyên công khai xin lỗi người bị truy tố oan sai

Bà Nguyễn Thị Chín được bồi thường hơn 580 triệu đồng và ông Nguyễn Văn Dân được bồi thường hơn 355 triệu đồng.