Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Viện Kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ cho công an

VOV.VN - Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. 

Viện KSND TP.HCM đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, do có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Đây là lần thứ 3, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án này vào tháng 9/2022 và tháng 11/2022.

Trước đó, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can: Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, ngụ tại Quận 12, trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Kết luận điều tra nêu, khoảng từ tháng 3/2021, các bị can đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội; đăng tải, livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, đăng tải nội dung xúc phạm các cá nhân. Bà Hằng là chủ mưu, 3 bị can còn lại giúp sức cho bà Hằng.

Cụ thể, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là ông Lê Công Vinh.

Riêng ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên) được xác định là người đã tham gia cùng bị can Nguyễn Phương Hằng trong nhiều buổi livestream (phát trực tiếp). Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã không khởi tố ông Quân, do chưa đủ cơ sở xác định người này xúc phạm các cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai
Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai

Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã được mở rộng điều tra.

Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai

Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai

Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã được mở rộng điều tra.

3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?
3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng
Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.         

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.