Tòa án công khai xin lỗi cựu Bí thư đoàn ở Long An vì bị kết án oan

VOV.VN - Được biết, trước khi được minh oan, anh Lý đã bị giam giữ suốt 28 tháng 10 ngày.

Sáng nay (24/3), Toà án Nhân dân quận Bình Thạnh, TPHCM đã về Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để tổ chức xin lỗi công khai anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989), nguyên Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Buổi xin lỗi công khai tổ chức tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh có sự chứng kiến của chính quyền và đông đảo người dân địa phương nơi anh Lý sinh sống.

Tại buổi xin lỗi, ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh nêu lại nội dung vụ án sau đó công khai xin lỗi về việc tòa án đã kết án oan anh Lý; mong muốn anh Bùi Minh Lý cùng gia đình chấp nhận lời xin lỗi này. Phần xin lỗi diễn ra nhanh chóng khoảng 15 phút. Tuy nhiên không đề cập đến phần đền bù thiệt hại do oan sai gây ra.

Anh Bùi Minh Lý cho biết đã chờ đợi ngày này hơn 3 năm nay; mong muốn quá khứ đau buồn sớm khép lại để tiếp tục lo cho cuộc sống trong tương lai.

Liên quan đến việc bồi thường oan sai, anh Lý đã yêu cầu được bồi thường 3 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng là bồi thường danh dự; 1 tỷ đồng bồi thường vì chậm tổ chức xin lỗi (sau gần 3 năm kể từ khi đình chỉ vụ án mới tổ chức xin lỗi); số tiền bồi thường còn khoản mất thu nhập do anh bị tạm giam và các chi phí khác.

Được biết, sau khi tổ chức xin lỗi công khai, cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh sẽ bồi thường thiệt hại cho anh Lý. Hiện nay, Toà án nhân dân quận Bình Thạnh vẫn đang trong quá trình đàm phán, giải quyết việc bồi thường oan sai theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Như VOV đưa tin trước đó, vào tối 19/1/2014, vợ chồng bà N.T.T. đãi tiệc tất niên ở con hẻm tại phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khi bà T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Chồng bà T. và một người bạn lấy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy anh Bùi Minh Lý đang chạy xe nên ép xe rồi xông vào đánh, khống chế anh Lý và đưa đến công an làm việc.

Tháng 7/2015, Toà án nhân dân quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên anh Lý 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Sau đó anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9/2015, Toàn án nhân dân TPHCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến ngày 31/7/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định bị can phạm tội. Sau nhiều lần kêu oan, anh Lý đã được tại ngoại sau 28 tháng 10 ngày bị giam giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An
Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An

VOV.VN - Hôm nay (12/3), TAND quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, sẽ tổ chức xin lỗi Bùi Minh Lý, cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan, tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nơi anh Lý cư trú). 

Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An

Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An

VOV.VN - Hôm nay (12/3), TAND quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, sẽ tổ chức xin lỗi Bùi Minh Lý, cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan, tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nơi anh Lý cư trú). 

Xét xử đại án ở BIDV: Một bị cáo kêu oan khi nói lời sau cùng
Xét xử đại án ở BIDV: Một bị cáo kêu oan khi nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu TGĐ Công ty Bình Hà) cho rằng bản thân đã bị oan sai gần 3 năm nay khi được đứng lên nói lời sau cùng.

Xét xử đại án ở BIDV: Một bị cáo kêu oan khi nói lời sau cùng

Xét xử đại án ở BIDV: Một bị cáo kêu oan khi nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu TGĐ Công ty Bình Hà) cho rằng bản thân đã bị oan sai gần 3 năm nay khi được đứng lên nói lời sau cùng.

Phiên tòa xét xử việc bồi thường cho gia đình chịu án oan 28 năm ở Điện Biên
Phiên tòa xét xử việc bồi thường cho gia đình chịu án oan 28 năm ở Điện Biên

VOV.VN - Không chấp nhận mức bồi thường quá thấp, gia đình nộp đơn khởi kiện TAND tỉnh Điện Biên, yêu cầu xem xét lại việc giải quyết bồi thường oan sai cho gia đình.

Phiên tòa xét xử việc bồi thường cho gia đình chịu án oan 28 năm ở Điện Biên

Phiên tòa xét xử việc bồi thường cho gia đình chịu án oan 28 năm ở Điện Biên

VOV.VN - Không chấp nhận mức bồi thường quá thấp, gia đình nộp đơn khởi kiện TAND tỉnh Điện Biên, yêu cầu xem xét lại việc giải quyết bồi thường oan sai cho gia đình.