Giá dầu tăng trước thông tin OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng

VOV.VN - Trước thông tin OPEC+ sắp cắt giảm sản lượng và sự yếu đi của đồng USD, giá dầu thế giới hôm 4/10 đã tăng gần 3 USD/thùng.

Theo kế hoạch, hôm nay (5/10), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sẽ tiến hành họp trực tiếp lần đầu tiên sau 2 năm tại Thủ đô Viena của Áo. Bất chấp các lời kêu gọi của Mỹ, OPEC+ dự kiến sẽ cắt giảm mạnh sản lượng do lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Giá dầu đã tăng mạnh trước cuộc họp vốn đang được thế giới rất quan tâm này.

Hội nghị OPEC+ được triệu tập khá “vội” trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới đang giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm - ghi nhận vào tháng 3/2022 và thị trường biến động nghiêm trọng. Một số thành viên OPEC nhận định, giá dầu thấp như hiện nay là điều không thể chấp nhận. Ngoài ra, công suất dự phòng của nhóm không còn nhiều dư địa để nhóm có thể kiểm soát thị trường trong tương lai.

Nhiều nguồn tin khác nhau thông tin trước cuộc họp, OPEC+ dẫn đầu là 2 nhà xuất khẩu lớn là Nga và Saudi Arabia đang muốn cắt giảm mạnh sản lượng khai thác, từ khoảng 1 - 2 triệu thùng dầu/ngày thậm chí nhiều hơn. Nếu được thông qua, đây sẽ là mức cắt giảm sản lượng mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2019 khiến giá dầu thô sụt giảm. Mục đích của việc OPEC+ giảm sản lượng được cho là có thể giúp giá dầu phục hồi.

Dự kiến, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn là Nga có thể đề xuất cắt giảm lên đến 1 triệu thùng/ngày. Các nước sản xuất dầu thuộc tổ chức OPEC+ cũng được cho là đang xem xét cắt giảm sản lượng mục tiêu từ 500.000 đến 1 triệu thùng/ngày cho tháng 11 nhằm hỗ trợ thị trường.

Kênh truyền hình CNN cho biết, vài ngày qua, các quan chức cấp cao Mỹ đã phải ra sức vận động những người đồng cấp tại các nước đồng minh Trung Đông, bao gồm Kuwait, Saudi Arabia và UAE bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Theo phía Mỹ, Washington đã nêu rõ với các quốc gia OPEC+ rằng, các yếu tố cơ bản của kinh tế cho thấy hiện chưa phải là thời điểm phù hợp để cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn giữ thành tựu “giá dầu giảm”, nhằm tránh hạn chế tối đa những tác động tâm lý người dân trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tới. Ông Biden vẫn luôn hối thúc các công ty dầu mỏ Mỹ phải nhanh chóng hạ giá tại các điểm bán khi giá xăng dầu đang đà giảm:

“Ngành công nghiệp dầu mỏ nên làm điều đúng đắn. Theo thực tế, cần nhanh chóng hơn ngay bây giờ để giảm giá tại các điểm bán vì giá xăng dầu đã giảm rất nhiều. Có quá nhiều độ trễ giữa giá thùng xăng, dầu và giá xăng tại điểm bán lẻ”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ của Kuwait, OPEC+ sẽ đưa ra quyết định phù hợp để đảm bảo cung cấp năng lượng và phục vụ lợi ích của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Trước thông tin OPEC+ sắp giảm sản lượng và sự yếu đi của đồng USD, giá dầu thế giới hôm 4/10 đã tăng gần 3 USD/thùng. Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) đánh giá, một số yếu tố có thể khiến giá dầu thô tăng cao hơn vào cuối năm nay, khi nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc phục hồi, OPEC+ cắt giảm nguồn cung, chương trình bơm dầu từ Kho Dự trữ chiến lược (SPR) của Mỹ chấm dứt và các lệnh trừng phạt bổ sung của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo vực dậy giá dầu, OPEC+ dự định cắt giảm 2 triệu thùng/ngày
Lo vực dậy giá dầu, OPEC+ dự định cắt giảm 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Các nguồn thạo tin cho biết, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (gọi tắt là OPEC+) sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu ở mức hơn 2 triệu thùng/ngày.

Lo vực dậy giá dầu, OPEC+ dự định cắt giảm 2 triệu thùng/ngày

Lo vực dậy giá dầu, OPEC+ dự định cắt giảm 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Các nguồn thạo tin cho biết, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (gọi tắt là OPEC+) sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu ở mức hơn 2 triệu thùng/ngày.

OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020
OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

VOV.VN - OPEC+, gồm  Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

OPEC+ khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ năm 2020

VOV.VN - OPEC+, gồm  Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu bất chấp áp lực từ các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

Giá dầu châu Á tăng hơn 3% khi OPEC+ xem xét giảm 1 triệu thùng/ngày
Giá dầu châu Á tăng hơn 3% khi OPEC+ xem xét giảm 1 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Tại thị trường châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,82 USD lên 87,96 USD/thùng; Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng 2,60 USD lên 82,09 USD/thùng.

Giá dầu châu Á tăng hơn 3% khi OPEC+ xem xét giảm 1 triệu thùng/ngày

Giá dầu châu Á tăng hơn 3% khi OPEC+ xem xét giảm 1 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Tại thị trường châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,82 USD lên 87,96 USD/thùng; Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng 2,60 USD lên 82,09 USD/thùng.