TP.HCM sẽ triển khai dự án Rạch Xuyên Tâm vào năm 2023

VOV.VN - Sau khi trình và được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm nay triển khai các công việc chuẩn bị dự án, triển khai dự án vào năm 2023.

Tại Chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 9/2022 với chủ đề: “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố” diễn ra sáng nay (11/9), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, trong năm 2023, thành phố sẽ triển khai thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm nhằm hoàn thành công trình vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước- năm 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND TP.HCM đã thành lập tổ công tác về Rạch Xuyên Tâm để khẩn trương tiến hành các công việc, rà soát quy hoạch, xác định phương thức đầu tư, nguồn vốn…UBND TP đang dự kiến sẽ trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm nay và triển khai các công việc chuẩn bị dự án, triển khai dự án vào năm 2023.

“Thành phố xác định đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần giải quyết chỉnh trang đô thị để xử lý các nhà ven kênh, rạch cũng là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Theo ông Phan Văn Mãi, dự án Rạch Xuyên Tâm kết hợp cải tạo vệ sinh môi trường gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng giao thông, công viên, đồng thời gắn với chương trình di dời nhà trên kênh rạch, ổn định nhà ở cho dân cư đô thị, nhất là dân cư nghèo…Do đó, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn bà con nhân dân trong vùng dự án ủng hộ để thành phố tập trung triển khai hoàn thành dự án.

Được biết, Dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc đến sông Vàm Thuật), đi qua các quận Bình Thạnh, Gò Vấp. Dự án được phê duyệt lần đầu vào năm 2002 nhưng suốt thời gian dài liên tục gặp khó khăn chủ yếu do hạn chế về ngân sách.

Vào tháng 6/2022, thành phố đã khởi động lại dự án bằng việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu chuẩn bị thực hiện dự án do Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Thành phố yêu cầu việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải hoàn thành, trình UBND thành phố trong tháng 10/2022 để kịp thời các thủ tục trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp cuối năm.

Theo kế hoạch tổ chức chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo có mục tiêu hoàn thành, bồi thường di dời 6.500 căn với tổng vốn đầu tư dự kiến là 19.280 tỷ đồng. TP.HCM dự kiến sẽ ưu tiên 3 dự án, trong đó có dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc đến sông Vàm Thuật).

Dự án đi qua địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp, gồm 4 rạch nhỏ là rạch Rạch Cầu Bông, Rạch Cầu Sơn, Rạch Long Vân Tự và Rạch Lăng, với tổng mức đầu tư dự kiến là 9.350 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 4.860 tỷ đồng, quy mô di dời gần 2.200 căn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên