TP.HCM: Một học sinh bị bạn cùng trường đánh chết

Hai nhóm học sinh xảy ra đánh nhau, Tâm dùng hung khí đâm 2 nhát vào bụng làm Đ gục tại chỗ.

Ngày 11/5, theo nguồn tin Công an quận 9, TP.HCM, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nguyễn Trần Nguyên Tâm (SN 2000, ngụ quận 9, là học sinh lớp 8A3 đường THCS Long Trường, quận 9) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người trong vụ án gây náo loạn ngay trước cổng trường.

Nguyễn Trần Nguyên Tâm bị bắt sau khi "hỗn chiến" đâm chết bạn cùng trường.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 17/4, trước cổng trường THCS Long Trường, quận 9, Tp.HCM, xảy ra vụ “hỗn chiến” giữa hai nhóm học sinh, hậu quả làm P.T.H.Đ (SN 1997, ngụ quận 9, là học sinh lớp 12 trường PTTH Long Trường, quận 9) bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM vào ngày 8/5.

Hai nhóm học sinh này mâu thuẫn từ trước. Khoảng 9h sáng 17/4, Tâm cùng 3 học sinh cùng lớp đã đánh em P.M.D (SN 2000, hiện là học sinh lớp 9A3 trường THCS Long Trường, quận 9) ngay trong trường. Vụ đánh nhau này đã được ban giám hiệu nhà trường phát hiện, mời tất cả các học sinh có liên quan lên viết bản tường trình, kiểm điểm. Tuy nhiên, sau khi bị đánh, em D có gọi cho người bạn cùng trường là P.T.H.Đ kể lại vụ ẩu đả.

Em Đ hẹn với D là đến giờ tan học chiều cùng ngày sẽ chờ sẵn trước cổng trường THCS Long Trường để gặp nhóm của Tâm “hỏi chuyện”. Khi D và Đ đang ngồi chờ tại quán nước trước cổng trường thì nhóm của Tâm đến. Lúc này, D dùng tay chỉ vào mặt Tâm đe dọa và Đ đến gây sự, cầm ghế nhựa trong quán tấn công Tâm.

Hai bên xảy ra đánh nhau, Tâm dùng hung khí đâm 2 nhát vào bụng làm Đ làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tâm bỏ chạy khỏi hiện trường và sau này được gia đình dẫn ra đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định học sinh đánh bạn rồi tung lên mạng
Xác định học sinh đánh bạn rồi tung lên mạng

Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh Trường Trung học cơ sở Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).  

Xác định học sinh đánh bạn rồi tung lên mạng

Xác định học sinh đánh bạn rồi tung lên mạng

Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh Trường Trung học cơ sở Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).  

Một cô giáo bị học sinh đánh phải nhập viện
Một cô giáo bị học sinh đánh phải nhập viện

Cô Lý Thị Thu Sương bị một vết rách dài 2 cm, sâu 0,5 cm phía sau gáy, phải khâu 3 mũi; bị mất máu nhiều do chảy máu mũi

Một cô giáo bị học sinh đánh phải nhập viện

Một cô giáo bị học sinh đánh phải nhập viện

Cô Lý Thị Thu Sương bị một vết rách dài 2 cm, sâu 0,5 cm phía sau gáy, phải khâu 3 mũi; bị mất máu nhiều do chảy máu mũi

Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng
Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu không để học sinh, sinh viên tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. 

Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng

Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu không để học sinh, sinh viên tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. 

1 năm, gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau
1 năm, gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau

Hành vi đánh nhau ở học sinh thời gian gần đây có hiện tượng gia tăng, các em không chỉ đánh nhau mà còn quay camera, tung lên mạng, gây bức xúc đối với xã hội.  

1 năm, gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau

1 năm, gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau

Hành vi đánh nhau ở học sinh thời gian gần đây có hiện tượng gia tăng, các em không chỉ đánh nhau mà còn quay camera, tung lên mạng, gây bức xúc đối với xã hội.  

147 tháng tù cho 5 học sinh đánh người gây thương tích
147 tháng tù cho 5 học sinh đánh người gây thương tích

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại 43 triệu đồng.

147 tháng tù cho 5 học sinh đánh người gây thương tích

147 tháng tù cho 5 học sinh đánh người gây thương tích

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại 43 triệu đồng.

Ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau
Ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực”  

Ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau

Ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực”  

Họp báo vụ hai học sinh đánh nhau vì cái... liếc mắt
Họp báo vụ hai học sinh đánh nhau vì cái... liếc mắt

Ngày 3/4, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ hai học sinh đánh nhau tại Trường THCS 1 Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Họp báo vụ hai học sinh đánh nhau vì cái... liếc mắt

Họp báo vụ hai học sinh đánh nhau vì cái... liếc mắt

Ngày 3/4, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ hai học sinh đánh nhau tại Trường THCS 1 Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).