TPHCM truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Củ Chi

VOV.VN - Sáng nay (3/5), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy 2 thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung Củ Chi. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, 2 đối tượng này sinh năm 2001 và 1999.

Theo đó, cách đây 5 ngày, 2 thanh niên trên cùng 9 người khác nhập cảnh trái phép, được Công an Quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung Củ Chi. Tuy nhiên vào tối 2/5, 2 người đã trốn khỏi nơi cách ly. Từ đêm qua, huyện Củ Chi đã huy động nhiều lực lượng truy tìm 2 thanh niên người Trung Quốc trên tại các nhà trọ, các điểm lưu trú nhưng không có kết quả. Theo ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, 2 đối tượng trên có thể đã bỏ trốn sang địa phương khác.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giao Công an và Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp tổ chức truy vết, tìm kiếm. Nếu các đối tượng trốn sang địa phương khác có thể phối hợp với các tỉnh thành khác để truy bắt. 

Liên quan đến vấn đề nhập cảnh trái phép ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, cần phát huy vai trò của tổ dân phố vận động các gia đình có người thân ở nước ngoài chủ động đưa người thân trình diện chính quyền địa phương nếu nhập cảnh trái phép. Công an TP phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức vận chuyển tiếp nhận, quản lý cách ly y tế theo quy định các đối tượng nhập cảnh trái phép trong khi chờ thực hiện các biện pháp xử lý.

Trước đó, trong sáng nay (3/5) ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (Quận 8)và Trung tâm cách ly tập trung Quận 7.

Qua làm việc với Trung tâm cách ly tập trung Quận 7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế của trung tâm cần ghi chép nhật ký đầy đủ, chính xác hơn và tuân thủ đúng các quy định phòng, chống dịch khi tiếp xúc với người cách ly. Đồng thời yêu cầu trung tâm nâng cấp hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh, phục vụ công tác truy vết khi cần thiết, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai ráo riết truy tìm 3 người nước ngoài trốn cách ly
Đồng Nai ráo riết truy tìm 3 người nước ngoài trốn cách ly

VOV.VN -  3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện và đang cách ly tại Đồng Nai thì bỏ trốn. Hiện các lực lượng chức năng Đồng Nai đang ráo riết truy tìm 3 người này.

Đồng Nai ráo riết truy tìm 3 người nước ngoài trốn cách ly

Đồng Nai ráo riết truy tìm 3 người nước ngoài trốn cách ly

VOV.VN -  3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện và đang cách ly tại Đồng Nai thì bỏ trốn. Hiện các lực lượng chức năng Đồng Nai đang ráo riết truy tìm 3 người này.

Đắk Lăk phát hiện, cách ly kịp thời 13 công dân trở về từ Campuchia
Đắk Lăk phát hiện, cách ly kịp thời 13 công dân trở về từ Campuchia

VOV.VN - 13 người này là những công dân cư trú tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk qua nước bạn Campuchia làm ăn.

Đắk Lăk phát hiện, cách ly kịp thời 13 công dân trở về từ Campuchia

Đắk Lăk phát hiện, cách ly kịp thời 13 công dân trở về từ Campuchia

VOV.VN - 13 người này là những công dân cư trú tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk qua nước bạn Campuchia làm ăn.

Xử phạt 1 trường hợp vừa xuất viện đã ra ngoài khi đang cách ly ở Hải Dương
Xử phạt 1 trường hợp vừa xuất viện đã ra ngoài khi đang cách ly ở Hải Dương

VOV.VN - Từ 28/1 đến nay, nhiều cá nhân, công ty trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã bị xử phạt do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid – 19,  số tiền xử phạt gần 1,7 tỷ đồng.

Xử phạt 1 trường hợp vừa xuất viện đã ra ngoài khi đang cách ly ở Hải Dương

Xử phạt 1 trường hợp vừa xuất viện đã ra ngoài khi đang cách ly ở Hải Dương

VOV.VN - Từ 28/1 đến nay, nhiều cá nhân, công ty trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã bị xử phạt do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid – 19,  số tiền xử phạt gần 1,7 tỷ đồng.