Cao Bằng thiếu nguồn tuyển giáo viên cho năm học mới

VOV.VN - Dù đã tổ chức thi tuyển viên chức và mới được bổ sung thêm chỉ tiêu nhưng tỉnh Cao Bằng hiện vẫn thiếu gần 700 cán bộ, giáo viên cho năm học mới.

 

Để chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023 từ đầu năm tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục, trong đó tập trung bổ sung giáo viên cho bậc tiểu học. Tuy vậy, số chỉ tiêu tuyển mới là 510 cán bộ, Cao Bằng chỉ tuyển được 319 người. Nguyên nhân là thiếu nguồn tuyển, nhất là giáo viên các môn Tin học, Tiếng Anh. Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc sở GD-ĐT Cao Bằng cho biết: Dù Cao Bằng mới được phân bổ thêm gần 230 chỉ tiêu viên chức ngành giáo dục nhưng việc tuyển mới chắc chắn không dễ dàng. 

"Hiện nay theo quy định thì giáo viên mầm non có trình độ chuẩn là cao đẳng, tiểu học và trung học cơ sở là đại học. Trong khi hiện nay các em sinh viên chưa có việc làm ở Cao Bằng đa số đều có trình độ cao đẳng. Bây giờ đã thiếu, tới đây tiếp tục tuyển mới chắc chắn là nguồn tuyển cũng sẽ gặp không ít khó khăn"- ông Vũ Văn Dương cho biết.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Cao Bằng có 629 trường học các cấp và tổng số cán bộ, giáo viên thiếu theo định biên lên đến gần 700 người. Việc các môn Tin học, Ngoại ngữ trở thành bắt buộc với học sinh lớp 3 theo chương trình giáo dục mới càng khiến tình trạng thiếu giáo viên trở nên nghiêm trọng. Để giải quyết tạm thời, hiện tỉnh Cao Bằng cho phép các cơ sở giáo dục chủ động tuyển giáo viên hợp đồng với đối tượng hướng đến là giáo viên đã nghỉ hưu hoặc sinh viên các trường sư phạm mới tốt nghiệp. Ngoài ra, một số giáo viên bậc Trung học cơ sở cũng tham gia đứng lớp ở bậc Tiểu học. 

“Nhà trường theo biên chế cần có 61 biên chế, tuy nhiên hiện mới có 52 biên chế, nhà trường đã tiến hành hợp đồng với một số giáo viên đảm bảo giáo viên theo yêu cầu. Tuy nhiên nhà trường còn thiếu một số giáo viên môn Tin học, tiếng Anh do vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo có tuyển nhưng không được do không có nguồn tuyển”- cô giáo Lường Thị Nụ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh Tây Bắc tìm lời giải cho bài toán thiếu giáo viên 
Các tỉnh Tây Bắc tìm lời giải cho bài toán thiếu giáo viên 

VOV.VN - Năm học 2022 - 2023 đã cận kề, nhiều địa phương ở Tây Bắc còn thiếu hàng nghìn giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy các môn chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhiều trường học gặp khó, nhất là các trường ở vùng cao, biên giới với phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tỉnh Tây Bắc tìm lời giải cho bài toán thiếu giáo viên 

Các tỉnh Tây Bắc tìm lời giải cho bài toán thiếu giáo viên 

VOV.VN - Năm học 2022 - 2023 đã cận kề, nhiều địa phương ở Tây Bắc còn thiếu hàng nghìn giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy các môn chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhiều trường học gặp khó, nhất là các trường ở vùng cao, biên giới với phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Yên Bái biệt phái giáo viên lên vùng cao để khắc phục việc thiếu giáo viên cục bộ
Yên Bái biệt phái giáo viên lên vùng cao để khắc phục việc thiếu giáo viên cục bộ

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đã biệt phái 15 giáo viên Tiếng Anh từ thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Yên Bình, Trấn Yên lên 2 huyện vùng cao để hỗ trợ giảng dạy.

Yên Bái biệt phái giáo viên lên vùng cao để khắc phục việc thiếu giáo viên cục bộ

Yên Bái biệt phái giáo viên lên vùng cao để khắc phục việc thiếu giáo viên cục bộ

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đã biệt phái 15 giáo viên Tiếng Anh từ thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Yên Bình, Trấn Yên lên 2 huyện vùng cao để hỗ trợ giảng dạy.

Lai Châu thiếu  giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới
Lai Châu thiếu giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023 đang đến gần, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh và Tin học đang khiến các trường gặp nhiều khó khăn.

Lai Châu thiếu  giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Lai Châu thiếu giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023 đang đến gần, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh và Tin học đang khiến các trường gặp nhiều khó khăn.