Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng An ninh kinh tế cả nước phát huy tính chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế.

Hôm nay (2/7), Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục An ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ; qua đó, có nhiều báo cáo tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế, nhất là những vấn đề nóng, bất cập, tồn tại yếu kém trên các lĩnh vực ngân hàng, dầu khí, giao thông, thương mại, những bất cập trong cơ chế, chính sách về kinh tế...; được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng An ninh kinh tế khẩn trương rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế nổi lên, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, tập trung lực lượng, biện pháp thực hiện hiệu quả…

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng An ninh kinh tế cả nước phát huy tính chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế; tập trung đổi mới tư duy, biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế; chủ động phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát tài sản Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh kinh tế trong phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Cục An ninh kinh tế cần làm tốt công tác sắp xếp, bố trí, tổ chức cán bộ theo mô hình tổ chức mới một cách hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, lực lượng An ninh kinh tế cả nước sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, lập được nhiều chiến công, xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an ở An Giang
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an ở An Giang

VOV.VN - Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an ở An Giang

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an ở An Giang

VOV.VN - Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cựu cán bộ Công an đối chất Vũ “nhôm” về việc mua bán công sản
Cựu cán bộ Công an đối chất Vũ “nhôm” về việc mua bán công sản

VOV.VN -HĐXX mời bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V) và Nguyễn Hữu Bách (cựu Đá tá, cán bộ Tổng cục V) lên đối chất. 

Cựu cán bộ Công an đối chất Vũ “nhôm” về việc mua bán công sản

Cựu cán bộ Công an đối chất Vũ “nhôm” về việc mua bán công sản

VOV.VN -HĐXX mời bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V) và Nguyễn Hữu Bách (cựu Đá tá, cán bộ Tổng cục V) lên đối chất. 

Bộ Công an đang điều tra những vụ việc của Tập đoàn địa ốc Alibaba
Bộ Công an đang điều tra những vụ việc của Tập đoàn địa ốc Alibaba

VOV.VN - Với việc TGĐ Địa ốc Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh VP Bộ Công an đã lên tiếng.

Bộ Công an đang điều tra những vụ việc của Tập đoàn địa ốc Alibaba

Bộ Công an đang điều tra những vụ việc của Tập đoàn địa ốc Alibaba

VOV.VN - Với việc TGĐ Địa ốc Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh VP Bộ Công an đã lên tiếng.