Triệt phá đường dây "chân dài" bán dâm cho khách ngoại

(VOV) -Các cô gái “chân dài” sẽ xếp thành hàng để khách nước ngoài chọn mua dâm. 

Chiều 17/6, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM cho biết vừa phá đường dây mại dâm chuyên phục vụ cho người nước ngoài tại khu vực trung tâm quận 1 TP.HCM. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 53 người, trong đó có 9 đối tượng chủ chốt, cầm đầu đường dây mại dâm này.

Gái bám dân được đưa về trụ sở để lấy lời khai. (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 15/6, các trinh sát bất ngờ đột kích 4 quán bar trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) cùng một số khách sạn, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khách làng chơi đều là người nước ngoài. Tất cả 53 người liên quan bị tạm giữ.

Theo lời khai của gái bán dâm, khách nước ngoài đến quán bar sẽ được người trong đường dây “mời” mua dâm. Nếu đồng ý, sẽ có khoảng 15 nữ tiếp viên xếp hàng để khách lựa chọn. Sau đó, các cặp sẽ được đưa đến nhiều khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1). Giá bán dâm trung bình khoảng 100 USD một lần, trong đó gái bán dâm hưởng 50%, số còn lại chia cho quản lý.

Trong số 53 người liên quan, trong đó có 9 đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây mại dâm cao cấp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên