Thủ tướng Nhật Bản nói về tầm quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Sáng nay (24/5), tại Tokyo, Hội nghị đối thoại an ninh 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ đã chính thức khai mạc. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Ấn Độ Narendra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tham gia. Đây là Hội nghị lần thứ tư của 4 nước.

Với tư cách là nước chủ trì Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng sau Hội nghị 4 nước được tiến hành từ tháng 9/2021, trật tự thế giới có sự thay đổi. Trong tình hình đó, việc thể hiện quan điểm, lập trường bền vững trong tầm nhìn chung về Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở có  ý nghĩa vô cùng to lớn.

Nếu không cùng song hành với các nước khác thì cũng không có thành công của hợp tác 4 nước Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ. Bộ Tứ cần phải lắng nghe tiếng nói của các nước Đông Nam Á, của Nam Á, các nước khu vực đảo Thái Bình Dương… và tăng cường hợp tác vào hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà khu vực đang đối diện.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, ngoài xung đột Nga - Ukraine, vấn đề hợp tác hướng tới thực hiện khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, biện pháp hợp tác ở nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế… sẽ được tập trung thảo luận.

Sau hội nghị, dự kiến một Tuyên bố chung sẽ được công bố trong đó xác nhận quan hệ bền vững của Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ đối với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ủng hộ mạnh mẽ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ dựa trên tự do và luật pháp quốc tế, đồng thời có xu hướng duy trì nguyên tắc trên đối với cả các khu vực khác trên thế giới.

Với nguyên tắc đó và xét góc độ tình hình thực tế khu vực, cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các hành vi khiêu khích với an ninh hàng hải mà đầu tiên là việc mở rộng hoạt động của Trung Quốc tại khu vực hải dương.

Thống nhất tầm quan trọng của việc thực hiện phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc, phê phán mạnh mẽ hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa mang lại sự bất ổn cho khu vực và thế giới.

Ngoài ra, biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, 4 nước cung cấp dữ liệu vệ tinh cho các nước… được thảo luận một cách kỹ càng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu tiên hợp tác của Australia trong khuôn khổ Bộ Tứ
Ưu tiên hợp tác của Australia trong khuôn khổ Bộ Tứ

VOV.VN - Hôm nay (24/5), Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ tại Nhật Bản.

Ưu tiên hợp tác của Australia trong khuôn khổ Bộ Tứ

Ưu tiên hợp tác của Australia trong khuôn khổ Bộ Tứ

VOV.VN - Hôm nay (24/5), Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ tại Nhật Bản.

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng
Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Tứ sẽ công bố các sáng kiến mới về “nhận thức hàng hải”, vaccine ngừa Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Tứ sẽ công bố các sáng kiến mới về “nhận thức hàng hải”, vaccine ngừa Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở
Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản. Sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hai bên đã ra tuyên bố chung cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở.

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản. Sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hai bên đã ra tuyên bố chung cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở.

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 
Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

VOV.VN - QUAD thực chất là Khuôn khổ hợp tác và liên kết được tạo ra bởi 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Các quốc gia này cùng giá trị quan về dân chủ, trong từng trường hợp cụ thể họ được cho là chung mong muốn làm giảm hành động của Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

VOV.VN - QUAD thực chất là Khuôn khổ hợp tác và liên kết được tạo ra bởi 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Các quốc gia này cùng giá trị quan về dân chủ, trong từng trường hợp cụ thể họ được cho là chung mong muốn làm giảm hành động của Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.