Triệt phá nhóm đòi nợ thuê mang bình gas, quan tài đến khủng bố tinh thần nạn nhân

VOV.VN - Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) được xác định núp bóng doanh nghiệp để thực hiện đòi nợ thuê với các thủ đoạn như đặt bình gas, mang quan tài, gọi điện đe dọa con nợ.

Ngày 22/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết: Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng cùng một số lực lượng khác đã triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) thực hiện hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Theo đó, nhóm này hoạt động bằng các thủ đoạn gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần, đặt bình gas, mang quan tài đến nhà, cơ quan của người bị hại, đe dọa người thân để đòi nợ.

Củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ, bắt giữ 15 nghi phạm. Bước đầu công an xác định hàng tháng, nhóm này tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay. Tổng số tiền mà các nghi phạm đã đòi được là hơn 988 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm đã có thư khen gửi Công an tỉnh Tiền Giang và ban chuyên án. Trong đó, nhấn mạnh việc triệt phá vụ án trên là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới.

"Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tiền Giang với các Cục nghiệp vụ ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân..." - Bộ trưởng Tô Lâm nêu trong thư khen.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an tỉnh Tiền Giang và công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép để đòi nợ thuê
Bắt nhóm đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép để đòi nợ thuê

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép để đòi nợ thuê.

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép để đòi nợ thuê

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép để đòi nợ thuê

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí trái phép để đòi nợ thuê.

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đòi nợ thuê dưới danh nghĩa công ty mua bán nợ, khởi tố, bắt tạm giam với 9 đối tượng.

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê, bắt tạm giam 9 đối tượng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đòi nợ thuê dưới danh nghĩa công ty mua bán nợ, khởi tố, bắt tạm giam với 9 đối tượng.

Cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê, tổ chức "bay lắc" vẫn ngoan cố khi bị bắt
Cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê, tổ chức "bay lắc" vẫn ngoan cố khi bị bắt

VOV.VN - Đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, cầm đầu một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khi bị bắt vẫn ngoan cố không thừa nhận.

Cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê, tổ chức "bay lắc" vẫn ngoan cố khi bị bắt

Cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê, tổ chức "bay lắc" vẫn ngoan cố khi bị bắt

VOV.VN - Đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, cầm đầu một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khi bị bắt vẫn ngoan cố không thừa nhận.