"Trùm" buôn lậu 200 triệu lít xăng lĩnh án

VOV.VN - TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu, tiêu thụ 200 triệu lít xăng trong phiên xét xử sáng nay (8/12).

TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo cầm đầu đường dây là Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM) 16 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Hữu Tứ (58 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 15 năm tù.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi) cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị tuyên mức án 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

HĐXX cũng quyết định duy trì các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản của các bị cáo để bảo đảm thi hành án; những tài sản, phương tiện - thiết bị dùng cho mục đích buôn lậu đều bị tịch thu để sung công. Tòa cũng bác bỏ việc các bị cáo đề nghị dùng tiền để nộp ngân sách nhằm thay thế tội danh và hình phạt.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) góp vốn 53,4 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau khi tàu chở xăng của Viễn đưa hàng về, Hữu điều động vận chuyển xăng đến địa điểm lưu trữ của Nguyễn Hữu Tứ (tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.600 tỷ đồng). Qua đó bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi gần 18 tỷ đồng (Vân bị tuyên phạt mức án 9 năm tù). Ngô Văn Thuỵ - cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 830 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu
Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu

VOV.VN - Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tại Bình Dương vừa ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục cho thị trường.

Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu

Doanh nghiệp xăng dầu Bình Dương cam kết đủ hàng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu

VOV.VN - Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tại Bình Dương vừa ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục cho thị trường.

Nóng 24h: 74 bị cáo hầu tòa vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả
Nóng 24h: 74 bị cáo hầu tòa vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả

VOV.VN - Phiên toà xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả được Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành sáng 25/10.

Nóng 24h: 74 bị cáo hầu tòa vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả

Nóng 24h: 74 bị cáo hầu tòa vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả

VOV.VN - Phiên toà xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả được Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành sáng 25/10.

Bảo vệ nghiêm ngặt phiên toà xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả
Bảo vệ nghiêm ngặt phiên toà xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

VOV.VN - Phiên toà xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả được Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành sáng nay (25/10), trong sự bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Đa số phóng viên các cơ quan báo chí theo dõi phiên tòa qua màn hình. 

Bảo vệ nghiêm ngặt phiên toà xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

Bảo vệ nghiêm ngặt phiên toà xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

VOV.VN - Phiên toà xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả được Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành sáng nay (25/10), trong sự bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Đa số phóng viên các cơ quan báo chí theo dõi phiên tòa qua màn hình.