Trưởng ban chuyên án lên tiếng vụ nữ sinh bị hãm hiếp, giết hại

VOV.VN - Dư luận vẫn đặt câu hỏi về việc tại sao cô gái trẻ bị giam giữ trong suốt 3 ngày nhưng công an vẫn không kịp thời giải cứu.

Video: Nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên đối diện mức án nào?

Chuyên án điều tra vụ nữ sinh bị sát hại khi phụ giúp gia đình đi giao gà chiều 30 Tết đã khép lại sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam 5 kẻ nghi phạm. 

Đây được coi là một chiến công của ngành, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng sau khi phá án thành công. Tuy nhiên, một số ý kiến dư luận cho rằng quá trình phá án còn chậm trễ.

Hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc phá án được đặt ra: "Tại sao cảnh sát không truy ngay được nghi phạm từ số điện thoại gọi cho nạn nhân, vì sao cô gái bị giam giữ suốt 3 ngày mà công an vẫn không kịp giải cứu?..."

Liên quan đến những hoài nghi trên, ngày 20/2, PV VTC News liên hệ với Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn xoay quanh vụ án nữ sinh bị sát hại chiều 30 Tết gây chấn động dư luận. (Ảnh: Đài PT – TH tỉnh Điện Biên)

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đây là vụ án cực kỳ phức tạp, hung thủ có thủ đoạn che giấu hành vi rất kĩ, mọi tang chứng, vật chứng đều bị phi tang mỗi thứ một nơi.

Ông Tủa cho biết, công an phải nhờ nhà mạng cung cấp thông tin mới lần tìm được số điện thoại hung thủ dùng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu chở gà đến điểm hẹn. Tuy nhiên, hung thủ dùng sim rác và gọi xong là phi tang hết vật chứng nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Việc nạn nhân bị giam giữ, xâm hại trong thời gian 3 ngày (từ chiều 30 Tết đến mùng 2 Tết), Đại tá Tủa cho hay do cô gái trẻ bị giam giữ trên xe mà không phải ở trong nhà nên việc tìm kiếm không hề đơn giản.

3 ngày sau khi người dân tìm thấy thi thể nạn nhân, nghi phạm đầu tiên của vụ án là Vương Văn Hùng mới bị bắt giữ. Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tìm ra nghi phạm như vậy là chậm trễ. 

Lý giải việc này, ông Tủa cho rằng việc xác định chính xác hung thủ cũng không phải việc dễ dàng. “Nhờ người dân cung cấp thông tin nhận dạng Hùng nên chúng tôi đã dựng đối tượng lên, rồi khoanh vùng lại và xác định nghi phạm để bắt”, Đại tá Tủa nói.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là chuồng lợn ở một ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo ông Tủa, một điều gây khó khăn cho công tác điều tra là nghi phạm Vương Văn Hùng không có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thường hay lang thang nên cơ quan chức năng cũng không kiểm soát được. Cơ quan chức năng phải khoanh vùng hàng trăm kẻ tình nghi để sàng lọc, tìm ra hung thủ.

“Chúng tôi phải khoanh vùng hàng trăm đối tượng, công tác điều tra khó như mò kim đáy bể”, Đại tá Tủa phân trần.

Chia sẻ với PV VTC News, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay, cũng đã nắm được thông tin việc dư luận không đồng tình về việc thưởng cho ban chuyên án.

Về việc này, ông Tủa không giải thích nhiều mà chỉ nói ngắn gọn: "Dù dư luận nói thế nào, thì trách nhiệm của công an là luôn làm hết mình để không bỏ lọt hung thủ".

Vào khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đi xe máy chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Tuy nhiên, sau khi Duyên đi khoảng 2 giờ đồng hồ, mẹ của Duyên là bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đến cơ quan công an trình báo.

Đến 9h ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy của Duyên dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tiếp đó, đến 10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực Đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị chết do siết cổ.

Đến ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Đây là kẻ đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có nhà, sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. 

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 nghi phạm gồm: Bùi Văn Công (SN 1975, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Lả (trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Hùng (SN 1980, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lên kế hoạch dụ dỗ, khống chế và bắt giữ nạn nhân từ tối 30 Tết. Sau khi bắt giữ, nhóm người này đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân trước khi sát hại vào ngày mùng 2 Tết (tức 6/2 dương lịch)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nữ sinh tử vong sau khi cùng người yêu nhảy xuống hồ trong đêm
Một nữ sinh tử vong sau khi cùng người yêu nhảy xuống hồ trong đêm

VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm, đôi nam nữ đã nhảy xuống hồ tại Hà Nội khiến nữ sinh tử vong, nam sinh là người yêu được cứu sống.

Một nữ sinh tử vong sau khi cùng người yêu nhảy xuống hồ trong đêm

Một nữ sinh tử vong sau khi cùng người yêu nhảy xuống hồ trong đêm

VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm, đôi nam nữ đã nhảy xuống hồ tại Hà Nội khiến nữ sinh tử vong, nam sinh là người yêu được cứu sống.

Nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh ở Điện Biên đối diện mức án nào?
Nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh ở Điện Biên đối diện mức án nào?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng cần phải khung hình phạt cao nhất cho 5 đối tượng, thậm chí cơ quan pháp luật cần phải loại bỏ những kẻ này ra khỏi đời sống XH.

Nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh ở Điện Biên đối diện mức án nào?

Nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh ở Điện Biên đối diện mức án nào?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng cần phải khung hình phạt cao nhất cho 5 đối tượng, thậm chí cơ quan pháp luật cần phải loại bỏ những kẻ này ra khỏi đời sống XH.

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng
Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng

VOV.VN - Bùi Văn Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm, người mà các đối tượng lựa chọn là nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng

VOV.VN - Bùi Văn Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm, người mà các đối tượng lựa chọn là nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Vụ sát hại nữ sinh: Thủ tướng đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc
Vụ sát hại nữ sinh: Thủ tướng đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật.

Vụ sát hại nữ sinh: Thủ tướng đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc

Vụ sát hại nữ sinh: Thủ tướng đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật.