Trưởng công an TP. Huế kể lại quá trình giải cứu con tin

PV đã có cuộc phỏng vấn đại tá Đăng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).


Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP.Huế

* Thưa đại tá Đặng Ngọc Sơn, xin ông cho biết, nguyên nhân vì sao mà đối tượng đã khống chế con tin?

- Đại tá Đặng Ngọc Sơn: Theo thông tin ban đầu mà chúng tôi có được thì nguyên nhân của vụ việc là do bức xúc trong quan hệ tình cảm. Khi Nguyễn Hữu Quang (21 tuổi, trú tại 13/31 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP.Huế; làm nghề bán điện thoại) đến nhà Ngân (ở địa chỉ 114/4 Nguyễn Huệ) thì có cãi nhau với Ngân. Do bức xúc nên Quang đã ôm lấy Ngân. Vụ việc được mẹ Ngân là bà Chính truy hô, kêu cứu nên làm cho Quang bị kích động. Khi ông tổ trưởng dân phố vào thuyết phục, thì Quang đã lấy con dao để hăm dọa. Thực tế thì không có chuyện cầm dao kề cổ nạn nhân. Lúc này, Quang bị kích động mạnh, nên chúng tôi đã dùng giải pháp mềm dẻo để thuyết phục.

Ai đã thuyết phục được Quang phóng thích con tin và chịu ra về?

Do Quang bị kích động mạnh, không cho ai đến gần nên chúng tôi đã mời người nhà là mẹ của Quang đến thuyết phục. Sau khi mẹ Quang đến, ban đầu Quang vẫn tỏ ra tức giận, không chịu nói chuyện. Sau đó, Quang đã yêu cầu phải giải tán đám đông để cậu ta tự giải quyết việc riêng và nói đến 13 giờ cậu ta sẽ tự ra về.

Vậy tại sao đến 11 giờ 45 phút, Quang lại thả người yêu?

Ban đầu Quang cho biết, đến 13 giờ sẽ tự ra về, nhưng chúng tôi thấy kéo dài thời gian dễ dẫn đến những vấn đề phức tạp nên đã yêu cầu người nhà vận động Quang ra về. Sau khi được thuyết phục, Quang đã đồng ý ra về và chúng tôi đã cho em trai của Quang đến chở Quang về.

* Sau khi về nhà, cơ quan công an có tiếp tục làm việc với Quang không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, hiện tại tinh thần của Quang không ổn định, nên chúng tôi sẽ tiến hành từng bước để xử lý theo pháp luật.

* Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường
Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường

VOV.VN -Đối tượng khống chế con tin được xác định tên Quang (ở TP Huế). Mẹ đối tượng đã có mặt tại hiện trường thuyết phục con trai thả người.

Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường

Đối tượng khống chế con tin được "giả gái" ra khỏi hiện trường

VOV.VN -Đối tượng khống chế con tin được xác định tên Quang (ở TP Huế). Mẹ đối tượng đã có mặt tại hiện trường thuyết phục con trai thả người.

Nữ sinh bị bạn trai khống chế đã được giải cứu
Nữ sinh bị bạn trai khống chế đã được giải cứu

VOV.VN- Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào lúc 11h40, đối tượng khống chế cô gái 22 tuổi tại Thừa Thiên Huế đã thả con tin

Nữ sinh bị bạn trai khống chế đã được giải cứu

Nữ sinh bị bạn trai khống chế đã được giải cứu

VOV.VN- Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào lúc 11h40, đối tượng khống chế cô gái 22 tuổi tại Thừa Thiên Huế đã thả con tin