Séc ban bố trạng khẩn cấp mới, thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội

VOV.VN - Hôm qua (26/02), Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài trong 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay (27/02), đồng thời phê duyệt một loạt các biện pháp giãn cách xã hội mới nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm Covid-19.

Lệnh tình trạng khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm bệnh theo đầu người của Séc đang ở mức cao nhất thế giới trong tuần qua (theo trang web Our World in Data), cao gấp 10 lần so với Đức. Số người tử vong do Covid -19 trong vòng 5 tháng qua tăng từ khoảng 600 người lên thành 20 nghìn người. Số bệnh nhân ở tình trạng nghiêm trọng đạt mức kỷ lục, buộc nhiều bệnh viện phải chuyển bệnh nhân đi xa hàng trăm km do hết công suất.

Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết, ông không mong muốn Séc lặp lại những cảnh tượng giống như ở Bergamo, miền bắc nước Italy - nơi là tâm chấn của châu Âu khi đại dịch Covid -19 bắt đầu xảy ra hồi năm ngoái, với rất nhiều bệnh viện quá tải và gây chấn động thế giới.

Ông Andrej Babis nhấn mạnh: “Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu và mong muốn toàn thể người dân chấp hành lệnh khẩn cấp. Tôi hiểu rằng, chính phủ đã mắc sai lầm trong quá khứ, chúng tôi biết điều đó - nhưng chúng tôi muốn người dân cho chúng tôi cơ hội một lần nữa, để tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng tiếp tục vượt qua thời gian khó khăn này để ngăn chặn hiệu quả đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống dần trở lại bình thường”.

Theo lệnh giãn cách xã hội mới, ngoài việc người dân bị hạn chế đi lại, Chính phủ Séc cũng giảm danh sách các cửa hàng thiết yếu. Các trường mầm non sẽ đóng cửa và học sinh lớp một, lớp hai cũng sẽ phải chuyển sang học trực tuyến như các học sinh khác. Theo trang thống kê Worldometers.info, tổng số ca mắc Covid-19 của Séc đến nay là 1.212.780 ca, trong đó 19.999 trường hợp được xác nhận đã tử vong, số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 14.457 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Nam Phi 
Séc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Nam Phi 

VOV.VN - Bộ Y tế Séc ngày 25/2 cho biết, nước này đã có ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi.

Séc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Nam Phi 

Séc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Nam Phi 

VOV.VN - Bộ Y tế Séc ngày 25/2 cho biết, nước này đã có ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi.

Séc dự kiến phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3
Séc dự kiến phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Trong cuộc họp nội các diễn ra vào tối 24/2, Chính phủ Séc đã yêu cầu Hạ viện bãi bỏ nghị quyết trong tuần trước chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở nước này vào 27/2 tới. Theo đó, tình trạng khẩn cấp toàn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến cuối tháng 3.

Séc dự kiến phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3

Séc dự kiến phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Trong cuộc họp nội các diễn ra vào tối 24/2, Chính phủ Séc đã yêu cầu Hạ viện bãi bỏ nghị quyết trong tuần trước chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở nước này vào 27/2 tới. Theo đó, tình trạng khẩn cấp toàn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến cuối tháng 3.

Séc kiện Ba Lan vì mỏ than Turow
Séc kiện Ba Lan vì mỏ than Turow

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Tomas Petricek cho biết, ông đã mất nhiều ngày để cố gắng giải quyết tranh chấp mà không cần sự can thiệp của pháp luật.

Séc kiện Ba Lan vì mỏ than Turow

Séc kiện Ba Lan vì mỏ than Turow

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Tomas Petricek cho biết, ông đã mất nhiều ngày để cố gắng giải quyết tranh chấp mà không cần sự can thiệp của pháp luật.